Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore

Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore

Sở TT&TT Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào hệ thống Owifi.

Công ty CSE Singapore, Viện Khoa học và Giáo dục Đông Nam Á (ISASE) và Công ty TNHH Smart Agri Kinh Bắc đã về gặp gỡ với lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan vào tháng 7/2019 để đề xuất hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Đặc biệt, Công ty CSE Singapore yêu cầu đầu tư dự án phủ sóng wifi miễn phí (Owifi 5G) trên địa bàn tỉnh theo hình thức nhà đầu tư bỏ vốn ra đầu tư toàn bộ hạ tầng và đường truyền. Ngược lại, nhà đầu tư phải xin phép để được quảng cáo tối thiểu 5 giây đầu tiên khi người dùng truy cập vào hệ thống nhằm trang trải chi phí này cũng như chi phí vận hành hệ thống.

Sau buổi gặp gỡ này, phía CSE và đối tác tiếp tục về Bắc Ninh tổ chức một số buổi giới thiệu về công nghệ, giải pháp và đề xuất phương án hợp tác triển khai mô hình. Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh nhiều lần yêu cầu phía Công ty cung cấp dịch vụ tạo đề án cụ thể, xin chủ trương và nộp đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan về Sở trước ngày 7/2/2020 tại các buổi họp bàn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, CSE và đối tác không nhận được bất kỳ báo cáo xin chủ trương nào cũng như đề án triển khai từ phía CSE và Bộ.

Mặc dù Bắc Ninh chưa được cấp phép và không có động thái nào về việc triển khai dự án, nhưng phía CSE Singapore đã tự đưa thông tin lên mạng xã hội và đăng tải trên một số báo điện tử rằng đã ký kết thực hiện dự án Owifi công nghệ 5G- phủ sóng wifi miễn phí ở Bắc Ninh và một số địa phương khác trên toàn quốc.

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh, "CSE Singapore mới chỉ đến gặp mặt và đề xuất triển khai dự án với UBND tỉnh." Họ vẫn chưa gửi được hồ sơ đề án cho chúng tôi gần một năm nay, vì vậy làm gì có chuyện ký kết, phê duyệt triển khai.

Owifi công nghệ 5G là mạng di động siêu nhanh, có tốc độ gấp 100 lần 4G và có hàng trăm người cùng truy cập một lúc mà không bị gián đoạn, theo lời quảng cáo của CSE. Thông qua đầu tư mua tiền điện tử, nhà đầu tư chỉ bỏ ra 10.000 USD, tương đương với 240 triệu đồng tiền Việt.

Owifi cũng được CSE quảng cáo là cỗ máy khai thác tiền tự động cho các nhà đầu tư. Khi sở hữu bộ Owifi 5G, nhà đầu tư có cơ hội nhận được khoản tiền kếch xù thứ hai đến từ việc người dùng truy cập vào bộ wifi của mình bên cạnh lãi suất 72%/năm. Mỗi lượt truy cập nhà đầu tư sẽ có một nghìn đồng. Người dùng có thể truy cập thành công trong khoảng thời gian từ 90 đến 120 phút. Cụ thể, nhà đầu tư có 300 nghìn lượt truy cập mỗi ngày và 300 lượt truy cập mỗi ngày. Một tháng sẽ có 9 triệu đồng; một lần truy cập sẽ có 500 nghìn. Một tháng sẽ có 15 triệu đồng.

Cũng theo đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh, "Trong thời gian giới thiệu các giải pháp với tỉnh Bắc Ninh, phía CSE đã đề mô một sản phẩm Owifi tại Sở Thông tin và Truyền Thông chứ không phải là một sản phẩm 5G cụ thể. Tiến hành kiểm tra tính năng kỹ thuật và các giấy tờ hợp chuẩn, hợp quy mà phía CSE gửi kèm theo bộ Owifi này, các Phòng chức năng của Sở Thông tin và truyền thông xác định rằng đây chỉ là một bộ wifi bình thường, có tên là TPLink EAP225. Giấy chứng nhận hợp quy xác định đây là thiết bị thu sóng sử dụng băng tần 2.4 đến 5GHz, không phải công nghệ 5G. Thiết bị này đang được bán với giá từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng bên ngoài thị trường.

Dịch vụ cung cấp Internet phải được cấp phép; nếu không có giấy phép mà vẫn triển khai, nó sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Mặc dù không được cấp phép cung cấp dịch vụ, Công ty CSE vẫn quảng cáo rầm rộ về công nghệ 5G và yêu cầu các tổ chức, cá nhân bỏ tiền đầu tư để sở hữu công nghệ này. Khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư hoặc phát triển hệ thống kinh doanh này để giảm rủi ro vật chất và pháp lý liên quan./.

Theo MIC

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận