Cách dùng Facebook Stories để chia sẻ ảnh, video tự hủy sau 24 giờ

Cách dùng Facebook Stories để chia sẻ ảnh, video tự hủy sau 24 giờ

Bảng tin (News Feed) Facebook của bạn sắp biến thành Instagram, hay đúng hơn là Snapchat thứ hai. Facebook Stories là tính năng mới nhất của mạng xã hội, cho phép chia sẻ các hình ảnh, video với hiệu ứng và bộ lọc thú vị, đặc biệt, chúng tự hủy sau 24 giờ đăng tải.

Điều khiến Facebook Stories khác biệt so với các ứng dụng bộ lọc khác là sự đa dạng và cái mà công ty gọi là “hiệu ứng động”. Chẳng hạn, nếu một chiếc lá rụng xuống từ trên cùng màn hình và bạn vuốt tay để quét nó đi, nó sẽ phản hồi lại thao tác của bạn.

Tuy là tính năng vay mượn từ Snapchat, cách dùng Facebook Stories lại khác biệt hoàn toàn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách dùng Stories để tạo ra câu chuyện của riêng bạn:

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook trên di động, chạm vào My Story ở trên cùng bảng tin hoặc truy cập Facebook Camera bằng cách vuốt từ trái sang phải màn hình hoặc bấm vào biểu tượng camera ở góc trên cùng bên trái.

Bạn cũng nhìn thấy “story” của bạn bè và được sắp xếp theo thứ tự: ai thường xuyên liên lạc nhất xếp trước.

Cách dùng Facebook Stories để chia sẻ ảnh, video tự hủy sau 24 giờ

Bước 2: Sau khi đã mở camera, bạn sẽ nhìn thấy công cụ chỉnh sửa bên dưới cùng màn hình. Để truy cập nhanh một bộ lọc, vuốt từ trên xuống và các hiệu ứng dựa theo địa điểm hiện ra. Nhiều hiệu ứng của Facebook Camera biến các ảnh chụp tự sướng thành tranh nghệ thuật, giống với công cụ của Snapchat.

Cách dùng Facebook Stories để chia sẻ ảnh, video tự hủy sau 24 giờ

Bước 3: Ngoài ra, còn nhiều “mặt nạ” (mask) sống động để bạn dùng thử. Facebook cũng hợp tác với một số hãng phim để sáng tạo các mask độc quyền, chẳng hạn Wonder Woman, Power Rangers, Alien:Covenant, Despicable Me 3… Chúng không chỉ dành cho Facebook Stories mà bạn cũng có thể dùng khi livestream.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận