Trong khi thị trường robot hình người vẫn còn mới mẻ ở Mỹ, Trung Quốc đã nhanh chóng áp dụng công nghệ robot hình người với những bước tiến ấn tượng, bao gồm việc một robot phá kỷ lục thế giới trong cuộc thi bán marathon. Các công ty công nghệ lớn như Nvidia cũng đang hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc để phát triển robot “trí tuệ nhân tạo vật lý”.
Để quản lý sự gia tăng nhanh chóng của robot hình người, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã khởi động một sáng kiến mới nhằm theo dõi các robot hình người thông qua một hệ thống mã định danh duy nhất.
Được giao cho Ủy ban Tiêu chuẩn hóa robot hình người và trí tuệ thể hiện (HEIS), hệ thống này sẽ cấp mã số nhận dạng cho tất cả robot đang hoạt động tại Trung Quốc. Mỗi mã số gồm 29 chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên là mã quốc gia, bốn chữ số tiếp theo là thông tin về nhà sản xuất, sáu chữ số tiếp theo chỉ định nhãn hiệu và kiểu máy, và mười bảy chữ số cuối cùng là số sê-ri duy nhất của từng thiết bị.
Sự cần thiết trong việc cấp định danh cho robot hình người
Sáng kiến này không chỉ giúp theo dõi vòng đời của robot từ khi sản xuất đến khi tái chế, mà còn tạo ra một cơ sở pháp lý cho ngành công nghiệp đang phát triển này. Trong trường hợp xảy ra sự cố, mã định danh sẽ giúp xác định trách nhiệm và đảm bảo an toàn.
Việc ban hành các quy định này ngay từ bây giờ sẽ giúp ngành robot hình người phát triển bền vững, đồng thời tạo ra một mô hình có thể áp dụng cho các ngành công nghiệp robot khác trên toàn cầu cũng như các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo tạo sinh.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận