Ấn Độ cấm nhập ti vi Samsung sản xuất tại Việt Nam?

Ấn Độ cấm nhập ti vi Samsung sản xuất tại Việt Nam?

Lo ngại cho ngành công nghiệp sản xuất ti vi địa phương, ngành công nghiệp Ấn Độ đang yêu cầu chính phủ can thiệp, chặn nhập khẩu những mẫu ti vi được sản xuất từ Việt Nam.

Theo The Economic Times, lượng ti vi nhập khẩu từ Việt Nam của Ấn Độ đã tăng gấp 25 lần, giá trị lên đến 215 triệu USD chỉ trong năm ngoái. Sự tăng trưởng nhanh chóng đó khiến ngành công nghiệp sản xuất ti vi Ấn Độ kêu gọi thay đổi cơ cấu thuế nhập khẩu, đồng thời chặn đứng dòng nhập khẩu ti vi từ Việt Nam. Trong một lá thư gửi đến Bộ trưởng Bộ Tài chính Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Piyush Gidel, Bộ trưởng Truyền thông và CNTT Ravi Shankar Prasad, Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ tuyên bố rằng chính phủ Ấn Độ đã bị thiệt hại hơn 140 triệu USD.
An Do cam nhap ti vi Samsung san xuat tai Viet Nam?
Theo The Economic Times, lượng ti vi nhập khẩu từ Việt Nam của Ấn Độ đã tăng gấp 25 lần, giá trị lên đến 215 triệu USD chỉ trong năm 2018. 
"Việc sản xuất ti vi tại Ấn Độ đang chịu áp lực đe dọa rất lớn. Nguyên nhân là sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng và đáng kể", Chủ tịch ICEA Pankaj Mohindroo viết.
Hiệp hội đã tiến hành điều tra ba tháng với với một hội đồng liên bộ về hoạt động nhập khẩu từ Việt Nam, quốc gia mà Ấn Độ có hiệp định thương mại tự do, tập trung vào giá cả, số lượng, giá trị, các quy tắc,... Theo đó, họ đã "gắn cờ" việc nhập khẩu ti vi Samsung sản xuất tại Việt Nam là nguyên nhân gián tiếp lẫn trực tiếp, gây ra tình trạng thất nghiệp trên diện rộng lên đến gần 10.000 việc làm.
An Do cam nhap ti vi Samsung san xuat tai Viet Nam?-Hinh-2
Chính phủ Ấn Độ đã tăng gấp đôi thuế hải quan đối với mặt hàng tấm nền ti vi từ 7,5% lên 15%.  
Hồi tháng Chín năm 2018, báo chí địa phương cũng đã đưa tin Samsung rút dần sản xuất ti vi khỏi Ấn Độ, chuyển sang nhập khẩu từ Việt Nam, cứ điểm sản xuất toàn cầu của tập đoàn.'
Chính phủ Ấn Độ đã tăng gấp đôi thuế hải quan đối với mặt hàng tấm nền ti vi từ 7,5% lên 15%. Trong khi thuế với linh kiện "open cell" (OC) cũng tăng kịch trần lên 10%, đây là một thành phần rất quan trọng trong tấm nền ti vi, chiếm 65-70% giá trị. Tại Việt Nam, Samsung có tổ hợp SEHC với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, chuyên sản xuất ti vi và đồ gia dụng.
Nam Anh (Theo Economic Times)

Ấn Độ cấm nhập ti vi Samsung sản xuất tại Việt Nam?

  • ĐHCĐ Eximbank: Chồng bà Tư Hường đòi nợ con trai hàng chục nghìn tỉ

    ĐHCĐ Eximbank: Chồng bà Tư Hường đòi nợ con trai hàng chục nghìn tỉ

    Peugeot 2008 trình làng: Cơ bắp và bắt mắt

    Peugeot 2008 trình làng: Cơ bắp và bắt mắt

    Vụ thanh tra vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Hồ sơ sai phạm xây dựng chưa giao hết cho công an

    Vụ thanh tra vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Hồ sơ sai phạm xây dựng chưa giao hết cho công an

  • Trước khi phẫu thuật mí mắt, cần chuẩn bị kỹ những việc này

    Trước khi phẫu thuật mí mắt, cần chuẩn bị kỹ những việc này

    Nửa đầu tháng 6/2019 có hơn 6.000 ôtô nhập về Việt Nam

    Nửa đầu tháng 6/2019 có hơn 6.000 ôtô nhập về Việt Nam

    Những đặc sản hiếm có khó tìm ở đất rừng U Minh Cà Mau

    Những đặc sản hiếm có khó tìm ở đất rừng U Minh Cà Mau

  • Kim tự tháp duy nhất Đông Dương có gì thú vị?

    Kim tự tháp duy nhất Đông Dương có gì thú vị?

    Ngủ quá nhiều gây vô số bệnh tật, thậm chí có thể chết sớm

    Ngủ quá nhiều gây vô số bệnh tật, thậm chí có thể chết sớm

    Đoàn Văn Hậu sang châu Âu có tỏa sáng hay như Công Phượng sang Nhật?

    Đoàn Văn Hậu sang châu Âu có tỏa sáng hay như Công Phượng sang Nhật?

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận