Brian Acton - cựu sáng lập WhatsApp tuyên bố rời công ty

Brian Acton - cựu sáng lập WhatsApp tuyên bố rời công ty

Theo Neowin, trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Brian Acton xác nhận thông tin nói trên, và cho biết sẽ theo đuổi một dự án công nghệ phi lợi nhuận
Được biết, vào năm 2009 Brian Acton và người bạn thân của mình là Jan Koum rời khỏi Yahoo để thành lập WhatsApp. Sau đó, dịch vụ này dần trở thành ứng dụng nhắn tin trên di động được ưa chuộng nhất trên toàn cầu.
WhatsApp không thu thập những thông tin riêng tư của người dùng như tên tuổi, địa chỉ, giới tính hay tuổi tác. Thay vào đó, người dùng được chấp nhận sau khi số điện thoại của họ được xác nhận là thực.
Đến năm 2014, WhatsApp được Facebook mua lại với giá 19 tỉ USD. Cũng theo thỏa thuận đạt được giữa 2 bên, đồng sáng lập và là Tổng giám đốc WhatsApp Jan Koum sẽ trở thành một thành viên trong hội đồng quản trị Facebook và trang mạng xã hội này sẽ cho thêm các nhà sáng lập WhatsApp một lượng cổ phiếu trị giá 3 tỉ USD.

Thành Luân

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận