Chỉ với ảnh selfie, Google sẽ cho biết bạn giống bức hoạ nổi tiếng nào

Chỉ với ảnh selfie, Google sẽ cho biết bạn giống bức hoạ nổi tiếng nào

Đoán tuổi qua ảnh đã là gì, nay người ta còn có thể tìm kiếm phiên bản hội họa của mình chỉ bằng ảnh selfie.

Chụp ảnh selfie để đăng Facebook là một việc đã quá quen thuộc của hội thích sống ảo ngày nay. Để phục vụ cho công cuộc selfie không có điểm dừng này lên một tầm cao mới, Google đã trình làng Google Arts and Culture. Với ứng dụng này người dùng có thể tìm thấy chính mình trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.
Chỉ với ảnh selfie, Google sẽ cho biết bạn giống bức hoạ nổi tiếng nào
Google Arts & Culture (iOS / Android) là ứng dựng tổng hợp hơn 1000 tác phẩm nghệ thuật từ nhiều bảo tàng trên toàn thế giới. Với việc hỗ trợ thuật toán nhận dạng và trí thông minh nhân tạo, Google Arts & Culture có thể dễ dàng tìm thấy “anh/chị, em song sinh” của bạn trong 1000 tác phẩm nghệ thuật kể trên.
Chỉ với ảnh selfie, Google sẽ cho biết bạn giống bức hoạ nổi tiếng nào
Sử dụng ứng dụng rất dễ dàng, đầu tiên bạn chỉ việc tải về và cài đặt ứng dụng Google Arts & Culture. Sau khi tải xong, bạn truy cập ứng dụng và cuộn xuống cho đến khi bạn nhìn thấy “Is your portrait in a museum?” (Liệu chân dung của bạn có trong bảo tàng?) và ấn chọn “Get Started”. Sau đó thuật toán và trí thông minh nhân tạo của ứng dụng sẽ tìm tác phẩm nghệ thuật có khuôn mặt giống với bạn nhất. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chụp ảnh trên ứng dụng vì Google Arts & Culture không hỗ trợ ảnh có sẵn trên Camera Roll.
Hiện tại, tính năng “Is your portrait in a museum?” vẫn chưa có mặt tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, theo Google, ông lớn công nghệ này sẽ cố gắng mang tính này đến với mọi người trong thời gian tới.
Theo Duy Huỳnh/Saostar

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận