Mỹ giành lại vị thế đứng đầu trong cuộc đua siêu máy tính

Mỹ giành lại vị thế đứng đầu trong cuộc đua siêu máy tính

Mỹ đã giành lại vị trí đầu bảng trong danh sách các quốc gia sở hữu máy tính mạnh nhất thế giới với siêu máy tính đầu tiên vượt qua ngưỡng hiệu suất exascale.

Hôm 30/5, phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge đã tuyên bố siêu máy tính Frontier do AMD cung cấp đã đạt hiệu suất 1,1 exaflop, hay 1,1 tỷ tỷ phép tính mỗi giây.

Mạng lưới đường ống nước để làm mát cho hàng nghìn con chip của siêu máy tính Frontier(ảnh minh họa).

Cấu thành hệ thống của Frontier là 74 tủ linh kiện, mỗi tủ nặng hơn 3.600 kg. Quá trình xây dựng hệ thống này đã gặp phải khó khăn vì đại dịch và khủng hoảng chuỗi cung ứng nhưng ông Zacharia dự đoán cỗ máy này sẽ nhanh chóng có đóng góp lớn vào các công việc như tìm hiểu tác động của Covid-19 hoặc trợ giúp trong tiến trình chuyển giao sang nguồn năng lượng sạch.

Cỗ máy do tập đoàn Hewlett Packard Enterprise chế tạo đã dễ dàng đánh bại kỷ lục gia trước đó là Fugaku, siêu máy tính của Nhật đã đăng ký đạt hiệu suất tính toán cao nhất vào tháng /2020 là 442 petaflop - chưa bằng một nửa tốc độ của Frontier hiện tại. Fugaku do Viện Riken và Fujitsu phát triển. Trước Fugaku, ngôi vị này thuộc về siêu máy tính Summit do IBM chế tạo.

Trước đây, Frontier có thể đã thất bại trước hai siêu máy tính của Trung Quốc. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm 2 hệ thống này đã không được gửi đến tay các nhà khoa học phụ trách Top500, bảng xếp hạng 500 máy tính mạnh nhất thế giới, để đánh giá.

“Đây là một khoảnh khắc đáng tự hào cho đất nước của chúng ta”, ông Thomas Zacharia, Giám đốc Oak Ridge nói(ảnh minh họa).

Siêu máy tính từ lâu đã là lĩnh vực cạnh tranh giữa các cường quốc. Mỹ thống trị lĩnh vực này trong nhiều thập kỷ nhưng Trung Quốc cũng đã trở thành đối thủ đáng gờm. Trung Quốc có 173 hệ thống trong danh sách mới nhất của Top500, so với 125 máy của Mỹ.

Theo Tạp chí Điện tử

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận