Giữ đúng lời hứa, VinFast bắt đầu trồng 65.000 cây xanh tương ứng với 65.000 đơn đặt hàng VF8 và VF9

Giữ đúng lời hứa, VinFast bắt đầu trồng 65.000 cây xanh tương ứng với 65.000 đơn đặt hàng VF8 và VF9

VinFast đã chính thức khởi động dự án trồng rừng "Phủ xanh Tương lai" nhằm hiện thực hoá cam kết của VinFast trong chương trình VinFirst - "Người tiên phong tri ân người tiên phong" trên toàn cầu.

Theo đó, với mỗi đơn đặt hàng xe VF8 và VF9 từ ngày 5/1/2022 - 30/05/2022 (giờ California, Mỹ), VinFast sẽ đóng góp một cây rừng cho các dự án phủ xanh trái đất. Với hơn 65.000 đơn đăng ký đặt trước VF 8 và VF 9 trên toàn cầu tính đến tháng 4/2022, trước mắt sẽ có ít nhất 65.000 cây xanh được trồng mới.

Giữ đúng lời hứa, VinFast bắt đầu trồng 65.000 cây xanh tương ứng với 65.000 đơn đặt hàng VF8 và VF9 - Ảnh 1.

Thông qua dự án "Phủ xanh Tương lai" và các dòng ô tô điện thông minh thân thiện với môi trường, VinFast mong muốn truyền cảm hứng và lan toả lối sống xanh tới cộng đồng, hướng tới tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho hành tinh.

Giữ đúng lời hứa, VinFast bắt đầu trồng 65.000 cây xanh tương ứng với 65.000 đơn đặt hàng VF8 và VF9 - Ảnh 2.

Ông Emmanuel Bret, Phó Tổng Giám đốc VinFast Phụ trách Kinh doanh và Marketing Toàn cầu chia sẻ: "Dự án Phủ xanh Tương lai là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của VinFast hướng tới cuộc cách mạng di chuyển điện hóa và một tương lai xanh trên toàn cầu. Một trong những mục tiêu của dự án là hiện thực hóa 'món quà' từ những khách hàng tiên phong dành cho môi trường, cùng chung tay kiến tạo một tương lai phát triển bền vững cho tất cả."

Dự án chia thành nhiều giai đoạn, dự kiến triển khai tại nhiều nơi trên thế giới. Năm đầu tiên, dự án khởi động ở Phú Quốc, Việt Nam với sự hợp tác của Công ty Cổ phần Vinpearl (thuộc Vingroup) và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc, dưới sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang.

Giữ đúng lời hứa, VinFast bắt đầu trồng 65.000 cây xanh tương ứng với 65.000 đơn đặt hàng VF8 và VF9 - Ảnh 3.

Dự án "Phủ xanh Tương lai" sẽ tăng độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan môi trường, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu tại Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Vườn Quốc gia Phú Quốc là rừng nguyên sinh có ý nghĩa quan trọng trong việc phục vụ nghiên cứu bảo tồn sinh học và hệ sinh thái. Với tổng diện tích trên 29.596ha, Vườn Quốc gia Phú Quốc có 03 hệ sinh thái rừng đặc trưng gồm rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng thứ sinh cây họ dầu. Đây cũng là nơi ở của các loài động vật quý hiếm đang được bảo tồn, trong đó có 5 loài nằm trong sách Đỏ Việt Nam, 104 loài chim được ghi vào danh mục Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận