Hé lộ mức lương ở công ty công nghệ Meta, các vị trí đều có 6 con số và có thể lên đến 2 triệu USD

Hé lộ mức lương ở công ty công nghệ Meta, các vị trí đều có 6 con số và có thể lên đến 2 triệu USD

Theo dữ liệu của Văn phòng Chứng nhận Lao động Nước ngoài của Bộ Lao động Hoa Kỳ, trong quý 2/2022, Facebook đã tuyển thêm hơn 5.500 lao động nước ngoài. Business Insider cho biết, con số này bằng một nửa số lao động công ty đã thuê trong cả năm 2021.

Tuy nhiên, cũng theo trang tin này, Meta đã ngừng tuyển dụng từ tháng 5 và bắt đầu tiến hành “sa thải trong im lặng” thông qua cách đánh giá hiệu suất mới. Mark Zuckerberg và các giám đốc điều hành khác mong muốn tạo ra một văn hóa làm việc có “cường độ cao” hơn nhằm mục đích loại bỏ một số nhân viên nhất định.

Hé lộ mức lương ở công ty công nghệ Meta, các vị trí đều có 6 con số và có thể lên đến 2 triệu USD - Ảnh 1.

CEO của Meta thừa nhận rằng công ty sẽ "nhỏ hơn" vào cuối năm nay và một số nhân viên nước ngoài đã bị hủy bỏ đề nghị làm việc.

Meta cho biết, trưởng nhóm phụ trách mảng nguy cơ rủi ro và theo dõi có thể nhận mức lương cơ bản lên đến 2,24 triệu USD/năm. Quản lý phụ trách phân tích sản phẩm cho việc quốc tế hóa và trải nghiệm sản phẩm hiện đang được trả mức lương 1,5 triệu USD/năm. Ngoài ra, nhân sự ở các vị trí khác trong Facebook đều có mức lương phổ biến từ 150.000 - 250.000 USD/năm.

Cụ thể, lương của kỹ sư phần mềm tại Facebook rơi vào khoảng từ 100.000 - 308.000 USD/năm. Kỹ sư dữ liệu nhận được mức lương từ 100.000 - 272.000 USD/năm, tùy theo năng lực của nhân sự. Lương cơ bản của kỹ sư phần mềm, kỹ sư máy học (machine learning) nhận đạt 160.000 - 308.000 USD/năm. trưởng nhóm quản lý chất lượng, quản lý kỹ sư sản phẩm, quản lý kỹ sư phần mềm có mức lương dao động từ 152.000 - 299.000 USD/năm.

Về các vị trí liên quan tới dữ liệu, phân tích và nghiên cứu, mức lương cơ bản nhân sự có thể nhận được trong một năm đạt từ 100.000 - 283.000 USD. Nhân sự nghiên cứu AI, phân tích dữ liệu, phân tích sản phẩm có thu nhập từ 160.000 - 210.000 USD trong một năm. Vị trí nghiên cứu khoa học có mức lương cao nhất trong nhóm ngành với 130.00 - 283.000 USD/năm.

Các vị trí thiên về đồ họa và hình ảnh như chuyên gia phát triển sản phẩm, thiết kế nội dung, thiết kế sản phẩm có mức lương dao động từ 105.000 - 285.000 USD/năm. Giám đốc sáng tạo có thể nhận được từ 201.000 - 250.000 USD trong một năm.

Ngoài ra, các vị trí quản lý giải pháp khách hàng, trưởng nhóm kinh doanh, trưởng nhóm chiến lược sản phẩm cũng nhận được mức lương từ 130.000 - 220.000 USD/năm.

Business Insider cho biết dữ liệu lương của nhân viên tại Facebook chưa bao gồm các khoản thưởng và trợ cấp cổ phiếu mà hầu hết người lao động nào cũng được nhận.

Tham khảo: Business Insider

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận