Báo cáo cho thấy Apple đã gửi hàng loạt iPhone và thiết bị điện tử từ Ấn Độ đến thị trường Mỹ thông qua rất nhiều chuyến bay chở hàng hóa. Cụ thể, tờ Times of India cho biết chỉ trong tháng 3/2025, Apple đã thực hiện 5 chuyến bay chở hàng mang theo các sản phẩm lắp ráp tại Ấn Độ và các thiết bị khác đến thị trường Mỹ.
Apple khẩn trương lắp ráp tại Ấn Độ
Thuế nhập khẩu mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 5/4, với mức tăng ban đầu là 10% tại Ấn Độ trước khi tăng lên 36% vào ngày 9/4. Để ứng phó với tình hình này, Apple đã khẩn trương lắp ráp các sản phẩm tại Ấn Độ, đồng thời huy động cả các nhà thầu từ Trung Quốc tham gia vào quá trình sản xuất.
Việc gia tăng lượng hàng tồn kho tại Mỹ sẽ giúp Apple duy trì giá bán hiện tại cho các sản phẩm của mình trong một thời gian dài. Báo cáo cho biết, nguồn cung sản phẩm hoàn thiện hiện tại được dự đoán có thể đáp ứng nhu cầu thị trường trong vài tháng tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng khi nguồn dự trữ này cạn kiệt, Apple có thể sẽ phải điều chỉnh giá sản phẩm không chỉ tại Mỹ mà còn ở nhiều thị trường lớn khác, bao gồm cả Ấn Độ.
Được biết, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu smartphone lớn nhất của Ấn Độ, với giá trị lên tới 9 tỉ USD mỗi năm. Trong khi iPhone sản xuất tại Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế lên tới 54% khi nhập khẩu vào Mỹ, Ấn Độ với mức thuế 36% sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn cho Apple trong việc cung cấp các thiết bị này cho người tiêu dùng tại thị trường Mỹ.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận