Nhận mặt tên lửa YJ-62 Trung Quốc đưa trái phép tới Hoàng Sa

Nhận mặt tên lửa YJ-62 Trung Quốc đưa trái phép tới Hoàng Sa

(Kiến Thức) - Trung Quốc tiếp tục các hành đông hết sức ngang ngược xâm phạm chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khi triển khai tên lửa hành trình YJ-62. 

Nhan mat ten lua YJ-62 Trung Quoc dua trai phep toi Hoang Sa
 Tạp chí Jane's Defence căn cứ vào các hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự quy mô xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cụ thể là mới đây, Trung Quốc có thể đã triển khai trái phép tổ hợp tên lửa chống hạm YJ-62 có tầm bắn 400km tới đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.  

Nhan mat ten lua YJ-62 Trung Quoc dua trai phep toi Hoang Sa-Hinh-2
 Nếu đây là thông tin chính xác, thì đây là một bước leo thang mới nguy hiểm sau khi Trung Quốc đã bố trí bất hợp pháp tên lửa phòng không HQ-9, chiến đấu cơ JH-7. Đáng quan ngại, ngoài hình ảnh bệ phóng tên lửa YJ-62 xuất hiện ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam thì trên đảo cũng xuất hiện mái vòm radar. Nhiều khả năng, Trung Quốc đã đưa trái phép các hệ thống radar trinh sát tới đây. Nguồn ảnh: Sina

Nhan mat ten lua YJ-62 Trung Quoc dua trai phep toi Hoang Sa-Hinh-3
 Theo Jane's, phiên bản phóng từ đất liền của tên lửa hành trình YJ-62 thiết kế cho lực lượng phòng thủ bờ biển Hải quân Trung Quốc ra mắt tại triển lãm Chu Hải vào năm 2008. Nguồn ảnh: Sina

Nhan mat ten lua YJ-62 Trung Quoc dua trai phep toi Hoang Sa-Hinh-4
 YJ-62 ngoài khả năng phóng từ đất liền cũng được phát triển cho nền tảng tàu mặt nước và máy bay chiến đấu. Nguồn ảnh: Sina

Nhan mat ten lua YJ-62 Trung Quoc dua trai phep toi Hoang Sa-Hinh-5
Thông số kỹ thuật chi tiết của nó không được Tổng Công ty Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc tiết lộ. Nguồn ảnh: Sina 

Nhan mat ten lua YJ-62 Trung Quoc dua trai phep toi Hoang Sa-Hinh-6
 Căn cứ vào các hình ảnh được báo chí Trung Quốc công bố, tên lửa chống hạm YJ-62 được triển khai trên bệ phóng tự hành TEL 8x8 bánh với 3 ống phóng chứa đạn. Nguồn ảnh: Sina 

Nhan mat ten lua YJ-62 Trung Quoc dua trai phep toi Hoang Sa-Hinh-7
Cận cảnh bệ phóng tên lửa hành trình YJ-62. Nguồn ảnh: Sina 

Nhan mat ten lua YJ-62 Trung Quoc dua trai phep toi Hoang Sa-Hinh-8
 YJ-62 có thể được trang bị động cơ tuốc bin phản lực và động cơ rocket nhiên liệu rắn khởi tốc. Tên lửa được cho là đạt tầm bắn khoảng 280km. Nguồn ảnh: Sina

Nhan mat ten lua YJ-62 Trung Quoc dua trai phep toi Hoang Sa-Hinh-9
 Nó mang theo một đầu nổ nặng khoảng 210kg, trang bị đầu tự dẫn radar chủ động pha cuối, hành trình bay theo quán tính và định vị Bắc Đẩu. Nguồn ảnh: Sina 

Nhan mat ten lua YJ-62 Trung Quoc dua trai phep toi Hoang Sa-Hinh-10
Tên lửa YJ-62 mà Trung Quốc đưa trái phép ra Hoàng Sa có tốc độ bay cận âm Mach 0,6-0,8, độ cao bay pha cuối tấn công mục tiêu vào khoảng 7-10m. Nguồn ảnh: Sina 

Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận