AI mở ra lợi thế chiến thuật mới cho F-35

AI mở ra lợi thế chiến thuật mới cho F-35

AI mở ra lợi thế chiến thuật mới cho F-35
Máy bay chiến đấu F-35 trong một cuộc trình diễn nhận dạng chiến đấu được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo. Đồ họa: Cát Tiên

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ đang tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới vào tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II nhằm tăng cường khả năng phát hiện mối đe dọa và nhận diện mục tiêu trong môi trường tác chiến phức tạp.

Công nghệ mới mang tên Combat ID, là hệ thống nhận dạng chiến đấu được tăng cường bởi AI đã được thử nghiệm trong khuôn khổ Dự án Overwatch tại Căn cứ Không quân Nellis (Mỹ).

Hệ thống này được tích hợp trực tiếp vào nền tảng hợp nhất thông tin của F-35, nơi tổng hợp dữ liệu từ radar, cảm biến và các nguồn tình báo khác để hỗ trợ phi công ra quyết định.

Theo Lockheed Martin, Combat ID giúp phân tách các tín hiệu chồng chéo và xử lý những điểm mơ hồ giữa các nguồn phát xạ, qua đó cải thiện đáng kể khả năng nhận thức tình huống trong suốt chuyến bay.

Trong môi trường chiến đấu hiện đại, nơi tín hiệu điện tử dày đặc và liên tục thay đổi, khả năng xác định chính xác đâu là mục tiêu, đâu là nhiễu loạn có ý nghĩa then chốt.

Điểm nổi bật của thử nghiệm nằm ở tốc độ cập nhật. Sau khi phát hiện các nguồn phát mới trong quá trình bay, kỹ sư có thể gắn thẻ dữ liệu, huấn luyện lại mô hình AI chỉ trong vài phút và tải lại hệ thống trước khi máy bay thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, tất cả trong cùng một chu kỳ lập kế hoạch.

Điều này cho phép F-35 thích ứng nhanh với các mối đe dọa đang biến đổi liên tục.

Ông Jake Wertz, Phó chủ tịch phụ trách Hệ thống Chiến đấu F-35 tại Lockheed Martin Aeronautics, cho biết đây là minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ thế hệ thứ 6 lên nền tảng máy bay thế hệ thứ 5.

Theo ông Wertz, khả năng lập trình lại mô hình AI ngay tại hiện trường là yếu tố then chốt để duy trì lợi thế chiến thuật.

Về thông số kỹ thuật, F-35 có chiều dài 15,7 m và cao 4,38 m, phù hợp hoạt động trên đường băng tiêu chuẩn.

Máy bay có trọng lượng rỗng khoảng 13,29 tấn và có thể mang tải trọng vũ khí lên tới 8,16 tấn.

Cấu hình vũ khí điển hình bao gồm pháo 25 mm GAU-22/A, hai tên lửa không đối không AIM-120C/D và hai bom dẫn đường chính xác GBU-31 JDAM.

Tiêm kích này đạt tốc độ tối đa Mach 1.6 (khoảng 1.960 km/giờ) và tầm hoạt động khoảng 2.200 km cho một nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, lợi thế cạnh tranh trong tương lai không chỉ nằm ở thông số phần cứng mà còn ở tốc độ nâng cấp phần mềm và khả năng thích ứng nhờ AI.

Với bước đi mới, Lockheed Martin cho thấy xu hướng chuyển dịch sang mô hình cải tiến dựa trên phần mềm, nơi các bản cập nhật có thể được triển khai nhanh chóng để theo kịp môi trường tác chiến ngày càng phức tạp.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận