Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm

Chú thích ảnh
Cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/1/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 4/1 nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của hệ thống vũ khí mới, nâng cao kỹ năng tác chiến của lực lượng tên lửa và đánh giá khả năng vận hành của năng lực răn đe chiến tranh. Bình Nhưỡng công bố thông tin chỉ một ngày sau khi các nước láng giềng cho biết đã phát hiện nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên và cáo buộc nước này tiến hành các hành động khiêu khích.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un cho rằng các vụ phóng đã hoàn thành một nhiệm vụ công nghệ quan trọng đối với quốc phòng quốc gia, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng cần tiếp tục hiện đại hóa các phương tiện quân sự, đặc biệt là các hệ thống vũ khí tấn công. Theo truyền thông Triều Tiên, các vụ thử được tiến hành chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khởi hành sang Trung Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Việc Triều Tiên tuyên bố sở hữu hoặc tiến gần tới năng lực tên lửa siêu vượt âm được giới quan sát đặc biệt chú ý. Nếu thực sự vận hành hiệu quả, loại vũ khí này có thể giúp Bình Nhưỡng xuyên thủng các lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc nhờ tốc độ cao và khả năng cơ động trong quỹ đạo bay. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, không ít chuyên gia quốc tế hoài nghi về việc các tên lửa mà Triều Tiên thử nghiệm đã đạt được đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật cần thiết, đặc biệt là về tốc độ ổn định và khả năng đổi hướng trong giai đoạn cuối của hành trình.

Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng liên tục công bố các hoạt động thử nghiệm vũ khí mới, bao gồm tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, hệ thống phòng không mới, đồng thời công bố hình ảnh cho thấy tiến triển trong quá trình xây dựng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên. Theo các nhà phân tích, chuỗi động thái này nhằm rà soát và phô diễn thành tựu phát triển vũ khí trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, sự kiện được tổ chức lần đầu tiên sau 5 năm.

Giới quan sát nhận định nhiều khả năng ông Kim Jong Un sẽ sử dụng đại hội này để định hình lại cách tiếp cận đối với Mỹ và cân nhắc khả năng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vốn đã đình trệ trong thời gian dài. Vấn đề hạt nhân Triều Tiên được dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi ông Lee Jae Myung gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó Seoul mong muốn Bắc Kinh đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng, chỉ vài ngày sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela khiến cựu Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ và đưa sang Mỹ đối mặt với các cáo buộc hình sự. Bình Nhưỡng đã chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch này, coi đây là bằng chứng cho thấy bản chất mà họ gọi là “hung hăng” của Mỹ, đồng thời cho rằng những diễn biến địa chính trị gần đây càng củng cố lập luận cần thiết phải mở rộng năng lực hạt nhân để bảo đảm an ninh chế độ và chủ quyền quốc gia.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận