Tổng thống Pháp yêu cầu tăng cường bảo vệ cơ sở công quyền ở New Caledonia

Tổng thống Pháp yêu cầu tăng cường bảo vệ cơ sở công quyền ở New Caledonia

Chính quyền quần đảo New Caledonia cho biết tình hình bạo loạn vẫn khó lường dù chính phủ đã tăng cường số lượng lớn thiết bị và lực lượng an ninh với hơn 2.700 cảnh sát và hiến binh. Các tuyến giao thông dẫn đến nơi lực lượng nổi dậy trú ẩn, nhất là ở phía Bắc, vẫn bị phong toả bởi gần hàng chục hàng rào chướng ngại vật. Theo ước tính, số lượng tham gia bạo loạn vào khoảng từ 3.000-5.000 người.

Người dân tại thủ phủ Nouméa cho biết tiếng súng nổ, lựu đạn, đám cháy và hay chạm giữa lực lượng an ninh và người nổi loạn vẫn diễn ra. Người dân Nouméa đã phải thực hiện các biện pháp tự vệ bằng cách dựng rào chắn, chướng ngại vật trước nhà và xung quanh khu phố sinh sống kể từ sau 18 giờ.

Sân bay Nouméa tạm thời vẫn bị đình chỉ khai khác các chuyến bay thương mại cho đến sáng ngày 23/5 để ưu tiên vận chuyển lương thực và các thiết bị thiết yếu phục vụ đời sống người dân trên đảo. Các biện pháp an ninh như cấm tụ tập, vận chuyển vũ khí, bán đồ uống có cồn hay thực hiện lệnh giới nghiêm từ 6 tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau vẫn được duy trì cho đến khi lệnh “Tình trạng khẩn cấp” kết thúc. An ninh Pháp đến nay đã thẩm vấn tổng cộng khoảng 240 người tham gia bạo loạn.

Tại cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh tối 20/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết tình hình tại New Caledonia đã có dấu hiệu cải thiện khi một số cửa hàng thương mại ở phía Nam quần đảo bắt đầu mở cửa trở lại. Pháp cũng sẵn sàng các điều kiện hỗ trợ khách du lịch bị mắc kẹt do bạo loạn hồi hương.

Người đứng đầu nước Pháp dự kiến sẽ không kéo dài lệnh “Tình trạng khẩn cấp” nhưng vẫn yêu cầu bổ sung thêm lực lượng để bảo vệ các toà nhà công quyền và thay thế một phần lực lượng an ninh địa phương đang bị quá tải bằng quân đội.

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết cầu hàng không vẫn được duy trì để tăng cường lực lượng cho quần đảo, đồng thời thừa nhận sẽ phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực mới có thể khôi phục cuộc sống bình thường tại New Caledonia.

“Chúng tôi thấy rằng lực lượng an ninh địa phương đã khôi phục lại tình hình trật tự, diễn biến đã bớt căng thẳng hơn khi các chiến dịch đã triển khai thành công, hiệu quả nhưng dù sao vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin cho biết.

Các đảng phái chính trị đối lập tại Pháp từ lực lượng cánh tả cho đến cực hữu liên tục kêu gọi hoãn thông qua cải cách Hiến pháp về sửa đổi quy chế đối với quần đảo New Caledonia dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2024 để tránh những diễn biến tồi tệ hơn.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận