Năm 2015, Mỹ đứng đầu danh sách các nước yêu cầu Google cung cấp dữ liệu

Năm 2015, Mỹ đứng đầu danh sách các nước yêu cầu Google cung cấp dữ liệu

Chính phủ Mỹ đã hơn 12.500 gửi yêu cầu cung cấp dữ liệu cho Google trong 2015

Trong nửa cuối năm 2015 vừa qua, Google cho biết các chính phủ trên toàn thế giới đã gửi cho tập đoàn này tới 40.677 yêu cầu giao nộp dữ liệu, đây là số lượt yêu cầu dữ liệu cao nhất mà tập đoàn này đưa ra trong bản báo cáo hàng năm của mình.

Số yêu cầu nộp dữ liệu đã tăng vọt từ nửa đầu năm 2015 với 35.365 lượt so với hơn 40.000 lượt ở cuối năm. Tương tự, theo thống kê của công ty, số người dùng nhận được yêu cầu giao nộp dữ liệu cá nhân cũng đã lên tới 81.311 lần ở cuối năm 2015 so với chỉ hơn 65.000 lần vào đầu năm này.

Google là tập đoàn đầu tiên sẵn sàng công khai mọi thông tin của mình từ năm 2009, và cũng đang liên tục thúc giục các tập đoàn khác công khai các bảo cáo của mình.

Mặc dù những yêu cầu giao nộp dữ liệu vẫn tăng lên mỗi năm, tuy nhiên thực tế là Google đã thắt chặt lại các điều khoản bảo vệ người dùng của mình, dẫn tới việc số dữ liệu được giao hàng năm ngày một ít đi. Theo đó, tập đoàn đã đáp ứng 76% số yêu cầu nộp dữ liệu trong năm 2010, tuy nhiên chỉ đáp ứng 64% các yêu cầu giao nộp được đưa ra từ năm 2012.

Hiện tại, Mỹ đang đứng đầu ở số yêu cầu giao dữ liệu với 12.523 lượt, sau đó đến Đức với 7.491 yêu cầu và đứng thứ ba là Pháp với 4.174 yêu cầu.

Theo Engadget

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận