Mỹ phạt công ty lừa đảo Internet hàng trăm triệu USD nhưng không thu được tiền

Mỹ phạt công ty lừa đảo Internet hàng trăm triệu USD nhưng không thu được tiền

Mỹ phạt công ty lừa đảo Internet hàng trăm triệu USD nhưng không thu được tiền

Robocaller là cụm từ mô tả các công ty điều hành dịch vụ gọi điện thoại tự động, chủ yếu nhằm dụ dỗ khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ.

Một robotcaller từng bị cáo buộc thực hiện tới 96 triệu cuộc gọi tự động trong suốt ba tháng nhằm dụ dỗ khách hàng mua các chuyến nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, trước đó Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã truy thu được 121 triệu USD trong tổng số 1,5 tỷ USD tiền phạt robotcaller từ năm 2004.

Kể từ khi Ajit Pai lên giữ chức chủ tịch FCC tháng 1/2017, ông đã rất cố gắng thu tiền từ các robotcaller. Tháng 5/2018, Ajit Pai ký quyết định phạt một robotcaller 120 triệu USD, nhưng tới nay vẫn chưa thu được đồng nào.

Cả FCC và FTC đều nói rằng họ thiếu chế tài. Thống kê của FCC cho biết, mỗi năm người dân Mỹ phải nhận tới hàng chục tỷ cuộc gọi tự động, cực kỳ phiền toái và tốn thời gian.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận