
Ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đang tiến thêm một bước quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tên lửa khi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển bộ dẫn đường và điều khiển điện tử thế hệ mới.
Công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp các hệ thống tên lửa của nước này đạt độ chính xác cao hơn trong nhiều điều kiện tác chiến khác nhau.
Theo thông tin được công bố, hệ thống mới sử dụng công nghệ vi cơ điện tử (MEMS) kết hợp với con quay hồi chuyển sợi quang để tăng cường khả năng dẫn đường quán tính.
Các cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển được bố trí dọc theo các trục chính của tên lửa, cho phép thu thập dữ liệu chuyển động theo mọi hướng trong thời gian thực.
Nhờ đó, hệ thống có thể liên tục theo dõi quỹ đạo bay và tự động điều chỉnh hướng đi khi cần thiết.
Việc kết hợp dữ liệu về gia tốc và tốc độ góc từ nhiều trục khác nhau giúp tên lửa duy trì khả năng định vị ổn định, kể cả trong môi trường không có tín hiệu GPS hoặc tín hiệu vệ tinh bị gây nhiễu.
Một trong những mục tiêu chính của hệ thống là giảm sai số mục tiêu, qua đó nâng cao hiệu quả tấn công. Bộ điện tử dẫn đường này được thiết kế để hoạt động xuyên suốt các giai đoạn bay của tên lửa, từ giai đoạn hành trình đến giai đoạn tiếp cận mục tiêu cuối cùng.
Công nghệ mới dự kiến sẽ được tích hợp trên nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm tên lửa đất đối đất, không đối không, các dòng tên lửa tầm xa và cả những nền tảng siêu thanh đang được phát triển.
Điều này giúp tăng khả năng tác chiến trong các nhiệm vụ yêu cầu độ chính xác cao, đặc biệt là các cuộc tấn công tầm xa.
Bên cạnh lợi ích về mặt kỹ thuật, dự án còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển năng lực quốc phòng tự chủ của Ấn Độ.
Việc làm chủ các công nghệ cốt lõi giúp nước này giảm sự phụ thuộc vào linh kiện và hệ thống nhập khẩu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.
Khi được đưa vào trang bị, hệ thống dẫn đường và điều khiển điện tử thế hệ mới được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể độ chính xác của các dòng tên lửa Ấn Độ, đồng thời củng cố vị thế của nước này trong nhóm các quốc gia sở hữu năng lực phát triển tên lửa tiên tiến trên thế giới.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận