Hải quân Mỹ tăng cường phòng thủ tàu chiến với MK 38 MOD 4

Hải quân Mỹ tăng cường phòng thủ tàu chiến với MK 38 MOD 4

Hải quân Mỹ tăng cường phòng thủ tàu chiến với MK 38 MOD 4
Phiên bản MK 38 MOD 4 của Hải quân Mỹ tích hợp pháo 30mm, đạn nổ trên không và hệ thống Aegis, nâng cao năng lực phòng thủ tầm gần cho tàu chiến Mỹ. Đồ họa: Cát Tiên

Hải quân Mỹ đã triển khai bản nâng cấp lớn cho Hệ thống vũ khí tầm gần MK 38, đánh dấu lần cải tiến cỡ nòng đầu tiên sau nhiều năm vận hành.

Phiên bản mới mang tên MK 38 MOD 4 được kỳ vọng nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ tầm gần, giúp tàu chiến đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa hiện đại trên không và trên biển.

Điểm thay đổi quan trọng nhất của MOD 4 là việc thay thế pháo 25mm cũ bằng pháo Bushmaster II 30mm do tập đoàn công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ Northrop Grumman sản xuất.

Việc tăng cỡ nòng không chỉ mở rộng tầm bắn mà còn gia tăng sức công phá, đồng thời cho phép sử dụng đạn nổ trên không 30mm, một loại đạn được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu bay thấp, xuồng tấn công nhanh và các mối đe dọa nhỏ, cơ động cao.

Cùng với nâng cấp hỏa lực, hệ thống nhắm mục tiêu quang điện/hồng ngoại (EO/IR) cũng được cải tiến toàn diện.

Cảm biến mới giúp tăng khả năng phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu trong nhiều điều kiện thời tiết, ngày lẫn đêm.

Bảng điều khiển của người vận hành được hiện đại hóa, biến MK 38 thành một nền tảng vũ khí thông minh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng trước các tình huống nguy cấp.

Để tăng cường tính linh hoạt trong chiến đấu, hệ thống còn cho phép triển khai súng máy hạng nặng 12,7mm tích hợp cảm biến đặc biệt.

Cấu hình này giúp thủy thủ đoàn mở rộng khả năng đối phó với cả mối đe dọa trên mặt biển lẫn trên không, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng sử dụng phương tiện không người lái và mục tiêu nhỏ, tốc độ cao ngày càng phổ biến.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Tác chiến Mặt trận Hải quân Dahlgren (NSWCDD), MK 38 MOD 4 được tích hợp với Hệ thống Chiến đấu Aegis, là nền tảng chỉ huy, kiểm soát và quản lý hỏa lực tiên tiến trên các tàu khu trục và tuần dương Mỹ.

Nhờ đó, hệ thống có thể theo dõi mục tiêu nhanh hơn, phối hợp dữ liệu cảm biến hiệu quả hơn và hoạt động liền mạch cùng các hệ thống phòng thủ khác trên tàu.

“Điều này sẽ cải thiện đáng kể khả năng chống lại các mối đe dọa hiện đại. Với cỡ nòng lớn hơn, chúng ta có thể bắn xa hơn và gây ra thiệt hại lớn hơn", Danny Mudd, trưởng nhóm chương trình kỹ thuật của dự án này cho biết.

Lịch sử phát triển của MK 38 phản ánh rõ quá trình tiến hóa của công nghệ vũ khí hải quân Mỹ. Hệ thống lần đầu được triển khai tại Vịnh Ba Tư vào những năm 1990, chủ yếu để bảo vệ tàu trước các mục tiêu nhỏ trên mặt nước.

Phiên bản MOD 2 sau đó chuyển đổi MK 38 thành một vũ khí điều khiển từ xa, duy trì độ ổn định cao ngay cả khi tàu chịu tác động của sóng lớn.

Đến MOD 3, được đưa vào sử dụng năm 2017, hệ thống bổ sung súng 7,62mm tùy chọn và cảm biến quang/hồng ngoại cho góc quan sát 330 độ, mở rộng đáng kể khả năng giám sát và tác chiến.

Hiện nay, MOD 4 được tối ưu để đối phó với các mối đe dọa nhỏ gọn, cơ động và đa dạng hơn, đồng thời đã được lắp đặt trên tàu USS Mustin thuộc lớp Arleigh Burke.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận