Nga bổ sung tên lửa, tăng cường khả năng phòng không tầm ngắn và tầm trung

Nga bổ sung tên lửa, tăng cường khả năng phòng không tầm ngắn và tầm trung

Nga bổ sung tên lửa, tăng cường khả năng phòng không tầm ngắn và tầm trung
Tổ hợp Pantsir-S được Nga lắp đặt trên khung gầm bánh lốp 8x8 KAMAZ-6560, có thể đạt tốc độ tối đa 90km/giờ và phạm vi hoạt động khoảng 500km. Ảnh: TASS

Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec thông báo Lực lượng Vũ trang Nga đã tiếp nhận một lô tên lửa đất đối không mới dành cho hệ thống phòng không Pantsir-S.

Đây là động thái nhằm tăng cường khả năng phòng không tầm ngắn và tầm trung trong bối cảnh các mối đe dọa hiện đại như UAV bầy đàn, tên lửa hành trình và mục tiêu bay thấp ngày càng phổ biến trên chiến trường.

Các tên lửa mới được tối ưu hóa để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không. Hệ thống Pantsir-S sử dụng tên lửa 2 giai đoạn nhiên liệu rắn loại 57E6-E, với tầm bắn lên đến 20km và độ cao tối đa 15km. Mỗi quả tên lửa mang đầu đạn phân mảnh nổ mạnh nặng khoảng 20kg, có khả năng phát nổ gần mục tiêu đang di chuyển nhanh và cơ động cao. Tốc độ bay của tên lửa lên tới 3.675km/giờ, cho phép phản ứng kịp thời với các mối đe dọa bất ngờ.

Về cấu trúc radar, Pantsir-S được trang bị radar bám bắt mục tiêu băng tần S, có khả năng phát hiện cùng lúc 36 mục tiêu trong phạm vi từ 32 đến 36km, tùy theo tiết diện radar và kiểu bay của mục tiêu. Hệ thống còn tích hợp radar điều khiển hỏa lực 2 băng tần ở dải E và Ka, hỗ trợ dẫn đường chính xác cho tối đa 4 tên lửa đánh chặn vào 4 mục tiêu khác nhau đồng thời. Thiết kế radar kép này đặc biệt hiệu quả khi đối phó với mục tiêu có tiết diện nhỏ và tốc độ cao như UAV hoặc tên lửa bay thấp.

Hệ thống cũng được trang bị hai pháo tự động 2A38M cỡ 30mm, mỗi khẩu có 2 nòng với tốc độ bắn lên tới 2.500 phát/phút mỗi nòng. Các pháo này hiệu quả trong phạm vi từ 200m đến 4km, cung cấp thêm lớp phòng thủ tầm cực ngắn.

Toàn bộ tổ hợp được gắn trên khung gầm bánh lốp 8x8 KAMAZ-6560, cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 90km/giờ và phạm vi hoạt động khoảng 500km. Hệ thống có thể triển khai và sẵn sàng chiến đấu trong vòng 5 phút, đồng thời có khả năng bắn trong khi đang di chuyển.

Về chiến thuật, Pantsir-S giữ vai trò then chốt trong việc bảo vệ các mục tiêu chiến lược cũng như hệ thống phòng không tầm xa như S-300 và S-400. Nhờ khả năng cơ động cao, hệ thống dễ dàng tái bố trí để ứng phó nhanh với các tình huống trên thực địa.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận