SPIKE NLOS – Vũ khí chiến lược trên chiến trường hiện đại

SPIKE NLOS – Vũ khí chiến lược trên chiến trường hiện đại

Chú thích ảnh
Lục quân Mỹ diễn tập bắn tên lửa SPIKE NLOS từ trực thăng Apache. Ảnh: Lục quân Mỹ

Cuộc thử nghiệm do Lữ đoàn Không quân Tác chiến số 101 của Mỹ thực hiện vào tuần trước, trong khuôn khổ đợt triển khai hỗ trợ Chiến dịch "Inherent Resolve" của Bộ Tư lệnh hỗn hợp tại Trung Đông.

Theo thông báo từ quân đội Mỹ, các phi công thuộc Phi đội Kỵ binh 2, Trung đoàn Kỵ binh 17 đã vận hành trực thăng Apache để thử nghiệm bệ phóng và bộ xử lý vũ khí trong khu vực tác chiến của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM).

Đại tá Tyler B. Partridge – chỉ huy Lữ đoàn Không quân Tác chiến 101 – khẳng định: "Tên lửa SPIKE NLOS mở rộng đáng kể tầm bắn và độ chính xác, mang lại ưu thế chiến thuật vượt trội cho các chỉ huy lực lượng mặt đất".

Trong một chiến dịch khác tại châu Âu, Lục quân Mỹ phối hợp cùng Không quân Ba Lan tiến hành bắn thật tên lửa SPIKE NLOS từ trực thăng tấn công AH-64E Apache tại trường bắn huấn luyện của Không quân ở Ustka, Ba Lan.

Cuộc thử nghiệm được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu – châu Phi (USAREUR-AF), với lực lượng là các trực thăng Apache từ Lữ đoàn Không quân Tác chiến số 12, đóng tại Ansbach, Đức. Sự kiện do Bộ Quốc phòng Ba Lan đăng cai, với sự tham gia của Bộ Tổng tham mưu và Không quân Ba Lan.

Quan sát cuộc bắn thật là các sĩ quan cao cấp từ hơn 10 quốc gia đồng minh NATO, bao gồm Italy, Anh, Đức, Canada và Hà Lan.

Trong chiến dịch này, hai tên lửa SPIKE NLOS được phóng từ trực thăng Apache của Mỹ vào các mục tiêu trên biển, đạt độ chính xác tuyệt đối ở khoảng cách lên tới 26km.

Các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và Ba Lan khẳng định việc tích hợp SPIKE NLOS vào trực thăng Apache sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công tầm xa chính xác và mở rộng phạm vi tác chiến cho lực lượng không quân lục quân.

Rafael – nhà phát triển và sản xuất SPIKE NLOS – đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tích hợp và vận hành trong suốt chiến dịch.

Tuần trước, Lục quân Mỹ công bố đã chọn SPIKE NLOS cho năng lực tấn công chính xác tầm xa di động, sẽ được tích hợp vào các phương tiện mặt đất của các lữ đoàn bộ binh tác chiến (IBCTs).

Theo Army Technology, Rafael sẽ hợp tác với Lockheed Martin để đưa dòng tên lửa này vào thị trường quốc phòng Mỹ. Báo cáo cũng cho biết tại thao trường Dugway, Utah, quân đội Mỹ đã thử nghiệm ba lần phóng tên lửa – tất cả đều trúng đích, trong đó có cả mục tiêu bị che khuất và không bị che khuất.

Hiên tên lửa SPIKE bao gồm các biến thể: SPIKE NLOS (không cần tầm nhìn trực tiếp), SPIKE ER (tầm xa mở rộng), SPIKE MR/LR (tầm trung/dài) và SPIKE SR (tầm ngắn). Các phiên bản này cho phép tấn công chính xác ở khoảng cách lớn, bao gồm cả các mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn trực tiếp (NLOS), có thể được phóng từ trên không, trên bộ hoặc từ nền tảng hải quân.

SPIKE có thể được sử dụng trong cả kịch bản tấn công và phòng thủ, cung cấp thông tin tình báo chiến thuật theo thời gian thực và đánh giá thiệt hại sau khi tấn công, với khả năng thay đổi mục tiêu hoặc hủy nhiệm vụ giữa chuyến bay.

Theo Rafael, thế hệ thứ 6 của SPIKE NLOS sở hữu nhiều cải tiến công nghệ như tăng tốc độ chu trình từ phát hiện – đến khai hỏa; Khả năng vô hiệu hóa các cuộc tấn công kiểu “bầy đàn” từ khoảng cách an toàn; Tầm bắn mở rộng tới 50km khi phóng từ trực thăng và 32km khi phóng từ mặt đất hoặc hải quân; Khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ chống tiếp cận mà vẫn giữ độ chính xác và hiệu quả cao.

Điểm đặc biệt tên lửa có thể chuyển giao quyền điều khiển giữa các nền tảng khác nhau giữa chuyến bay. Ví dụ, một trực thăng phóng tên lửa rồi rút khỏi khu vực, thì xe chiến đấu mặt đất ở gần mục tiêu có thể tiếp nhận điều khiển và dẫn đường tên lửa đến mục tiêu cuối.

SPIKE cũng tích hợp công nghệ so khớp hình ảnh, cho phép truyền tải hình ảnh nhanh chóng từ không trung. Một người điều khiển và một bệ phóng có thể điều khiển tới 4 tên lửa cùng lúc – mang lại yếu tố bất ngờ trên chiến trường.

SPIKE đã được bán cho 45 quốc gia trên thế giới, trong đó có 20 quốc gia thành viên NATO. Dòng tên lửa này đã được tích hợp trên 45 nền tảng khác nhau, bao gồm 10 loại trực thăng, xe chiến đấu mặt đất, tàu chiến, và nhiều hơn nữa.

Tuần trước, Hy Lạp cũng nhận lô đầu tiên gồm 17 hệ thống SPIKE NLOS, sẽ được biên chế vào các đại đội chống tăng của lực lượng bộ binh cơ giới thuộc Quân đội Hy Lạp.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng sở hữu hàng nghìn tên lửa SPIKE, bao gồm phiên bản SPIKE SR được thiết kế riêng cho bộ binh – với trọng lượng giảm 40% để tăng độ linh hoạt cho binh sĩ khi hành quân trên bộ. Tên lửa SPIKE cũng đang được sử dụng bởi Không quân và Hải quân Israel.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận