Pháp đóng cửa gian hàng vũ khí Iran tại triển lãm hàng không Paris

Pháp đóng cửa gian hàng vũ khí Iran tại triển lãm hàng không Paris

Pháp đóng cửa gian hàng vũ khí Iran tại triển lãm hàng không Paris
Thủ tướng Pháp François Bayrou đến thăm gian hàng của nhà sản xuất máy bay Pháp Dassault Aviation tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 55 tại Sân bay Paris–Le Bourget, ở Le Bourget, ngoại ô Paris vào ngày 16.6.2025. Ảnh: AFP

Triển lãm hàng không Paris, sự kiện thường niên quy tụ các tập đoàn hàng không và quốc phòng lớn nhất thế giới, đã khai mạc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Chính quyền Pháp đã bất ngờ phong tỏa các gian hàng trưng bày vũ khí của Iran tại sân bay Le Bourget, nơi diễn ra hội chợ.

Các bức tường màu đen đã được dựng lên quanh khu vực trưng bày của 5 công ty quốc phòng Iran, trong đó có các tên tuổi như Iran Aerospace Industries, Rafael Uvision, Elbit và Aeronautics. Những gian hàng này trưng bày các loại vũ khí tấn công như máy bay không người lái, bom và tên lửa dẫn đường.

Theo nguồn tin từ chính phủ Pháp, các thiết bị này có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công tại Dải Gaza, và việc trưng bày chúng vi phạm các thỏa thuận đã ký kết với chính quyền Pháp.

Một nhà triển lãm Iran đã viết dòng chữ bằng phấn vàng lên tường bao quanh, với nội dung: “Những hệ thống phòng thủ bị che khuất này đang bảo vệ Iran lúc này. Chính phủ Pháp, nhân danh sự phân biệt đối xử, đang cố tình che giấu chúng khỏi mắt các bạn!”

Bộ Quốc phòng Iran cho rằng, việc loại bỏ vũ khí Iran khỏi triển lãm là nhằm bảo vệ lợi ích công nghiệp quốc phòng của Pháp.

Trước đó, Israel đã tiến hành các cuộc tập kích bất ngờ vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, khiến nhiều chỉ huy và nhà khoa học thiệt mạng. Đáp lại, Tehran đã phóng hàng loạt tên lửa vào lãnh thổ Israel.

Việc các công ty Iran có mặt tại triển lãm Le Bourget đã gây tranh cãi từ trước khi sự kiện diễn ra. Một số tổ chức phi chính phủ từng kiến nghị cấm các công ty Iran tham dự, với lý do lo ngại về “tội ác quốc tế”, nhưng đã bị tòa án Pháp bác bỏ.

Trong lễ khai mạc, nhiều nghị sĩ địa phương tại khu vực Seine-Saint-Denis - nơi diễn ra triển lãm - đã vắng mặt để phản đối sự hiện diện của các công ty Iran.

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou, khi phát biểu tại buổi tọa đàm cùng ngày, thừa nhận “thế giới đang rối loạn và bất ổn hơn bao giờ hết”, đồng thời kêu gọi các quốc gia giải quyết thách thức “cùng nhau, chứ không chống lại nhau”.

Căng thẳng xoay quanh các gian hàng Iran đã phủ bóng lên triển lãm vốn thường được biết đến với những màn trình diễn hàng không ngoạn mục và các thương vụ lớn giữa các hãng chế tạo máy bay hàng đầu như Airbus và Boeing.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận