Tên lửa tầm xa không đối không của Nga, tên lửa không đối không tầm xa, chưa có đối thủ ở Ukraine

Tên lửa tầm xa không đối không của Nga, tên lửa không đối không tầm xa, chưa có đối thủ ở Ukraine

Hãng tin Sputnik Tên lửa không đối không tầm xa R-37M được coi là tên lửa hiện đại bậc nhất trong biên chế của không quân Nga hiện nay và sẽ được sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine, theo thông tin mới gần đây.

R-37M là một trong những vũ khí nguy hiểm mà Nga sử dụng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu (24/2/2022), theo các nguồn tin từ phía quân đội Ukraine và phương Tây.

Cũng theo Sputnik, Tên lửa R-37M được tạo ra để trang bị cho các tiêm kích đánh chặn siêu âm tầm xa MiG-31BM và MiG-31BSM của không quân Nga. MiG-31 là loại chiến đấu cơ lớn nhất trên thế giới được chế tạo cho mục đích không chiến và có số lượng cảm biến nhiều hơn bất kỳ máy bay chiến đấu đánh chặn nào khác.

Tên lửa không đối không tầm xa của Nga chưa có đối thủ ở Ukraine - 1

Trong một video giới thiệu về lực lượng không quân Nga, tiêm kích Su-35 phóng tên lửa không đối không R-37M. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Các loại vũ khí tầm xa như R-37M, Sputnik cho biết.

Mặc dù khả năng mang vũ khí và độ cao bắn tối đa của những máy bay này đều thấp hơn đáng kể so với MiG-31, tên lửa R-37M gần đây đã được sử dụng để trang bị cho các phi đội tiêm kích Su-35 và Su-57 của không quân Nga.

Bản thân tên lửa R-37M được đánh giá cao nhờ tầm bắn xa hơn 300 km, đầu đạn lớn 60 kg và tốc độ Mach 6 (hơn 7.100 km/h). Mặc dù tên lửa của Mỹ nhỏ hơn và phù hợp hơn với cỡ máy bay chiến đấu, nhưng AIM-120D (tầm bắn chỉ lớn hơn 160 km) là tên lửa không đối không hàng đầu hiện nay của không quân Mỹ. Điều này đã mang lại cho tên lửa Nga lợi thế lớn hơn. 

Liên quan đến các hoạt động của R-37M ở Ukraine, một nguồn giấu tên được Sputnik trích dẫn cho biết: "Tên lửa R-37M đã thể hiện hiệu quả cao nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt, với xác suất tiêu diệt mục tiêu gần như đạt 100%." 

Theo nguồn tin này, tên lửa R-37M đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine như Su-27 và MiG-29, cường kích Su-25, tiêm kích bom Su-24M, máy bay trực thăng và nhiều loại máy bay không người lái, bao gồm cả UAV Bayraktars.

Kể từ tháng 11/2022, khi MiG-31 lần đầu tiên được sử dụng trong vai trò không đối không, các nguồn tin phương Tây đã nhấn mạnh về sự xuất hiện của R-37M trên chiến trường. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 có lẽ còn đáng chú ý hơn.

Mặc dù thực tế là chỉ có 10 chiếc Su-57 hiện đang được sử dụng trong Không quân Nga, nhưng lớp máy bay chiến đấu này đã đóng nhiều vai trò hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào khác cùng thế hệ. Ngoài ra, nó là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất tham gia vào một cuộc chiến quan trọng - cuộc chiến chống lại IS. 

Tên lửa không đối không tầm xa của Nga chưa có đối thủ ở Ukraine - 2

Tên lửa không đối không tầm xa RVV-BD, một biến thể xuất khẩu của R-37M. (Ảnh: Sputnik)

Ban đầu, Su-57 được cho là đã tham gia các nhiệm vụ tấn công và trấn áp phòng không, với tên lửa hành trình Kh-59MK2 và Kh-31. Sau đó, loại máy bay này đã tham gia các hoạt động không chiến, cụ thể là một tiêm kích Su-27 của Ukraine đã bị Su-57 bắn hạ ở cự ly lên tới 217 km sau khi thực hiện cuộc tấn công vào khu vực Belgorod của Nga. Và để tiêu diệt được mục tiêu với khoảng cách xa hơn 200 km như vậy, chỉ có thể là tên lửa R-37M.

Tờ Conversation Vào giữa tháng 2 năm 2023, tờ The Times của Anh đưa tin rằng: "MiG-31 và Su-57 của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh tầm xa R-37M đã giao chiến với máy bay Ukraine ở cự ly hơn 200 km tính từ vùng an toàn của không phận Nga."

Conversation giải thích chi tiết hơn về cách máy bay chiến đấu Su-57 của Nga đóng góp vào hoạt động phòng không. Điều này càng chứng tỏ tầm quan trọng của tên lửa R-37M khi kết hợp với các máy bay chiến đấu hiện đại của không quân Nga, thứ vũ khí rất nguy hiểm đối với phương Tây.

Hưng Lê(Nguồn: Sputnik)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận