Huawei vẫn bán “chạy” smartphone bất chấp tất cả

Huawei vẫn bán “chạy” smartphone bất chấp tất cả

Hồi đầu năm nay, Huawei đã tự tin tuyên bố sẽ bán được một con số “khổng lồ” - 270 triệu điện thoại thông minh vào cuối năm 2019. Và trong khi mọi thứ dường như đang đi đúng hướng, có vẻ như công ty đã hoạt động kém hiệu quả trong quý IV.

huawei van ban “chay” smartphone bat chap tat ca hinh anh 1

Huawei P30 Pro.

Theo một báo cáo mới của Sina Technology News, trong một cuộc họp nội bộ, CEO Richard Yu của Huawei đã tuyên bố là công ty hiện đang ước tính doanh số smartphone chỉ đạt khoảng 230 triệu trong năm nay. Tin tức này đồng nghĩa với việc Huawei bán được ít hơn 50 triệu thiết bị so với dự kiến ​​ban đầu. Điều đó cũng cho thấy, người tiêu dùng đang nhanh chóng mất hứng thú với thương hiệu mặc dù mùa lễ đang diễn ra.

Huawei đã đạt mốc 200 triệu smartphone vào cuối tháng 10 và tại thời điểm đó, hãng này đã bán được trung bình 5 triệu smartphone/ tuần. Thương hiệu kỳ vọng doanh số sẽ tăng lên 7 triệu thiết bị/ tuần nhờ vào mùa nghỉ lễ cuối năm, nhưng dường như doanh số đã giảm xuống còn khoảng 3 triệu chiếc/ tuần.

huawei van ban “chay” smartphone bat chap tat ca hinh anh 2

Huawei P30 Pro.

Nguyên nhân sâu xa của những kết quả đáng thất vọng này chắc chắn là lệnh cấm thương mại của Chính phủ Mỹ, ngăn công ty tung ra các thiết bị mới với các dịch vụ của Google. Tuy nhiên, Huawei vẫn hy vọng lệnh cấm này sẽ được dỡ bỏ trong tương lai gần, cho phép mọi thứ trở lại bình thường.

Mặt khác, những dự báo mới nhất này vẫn thể hiện mức độ tăng trưởng hàng năm của hãng ở mức khá. Huawei đã báo cáo doanh số 206 triệu smartphone được bán ra trong năm 2018 và 153 triệu chiếc trong năm 2017. Do đó, năm 2019 vẫn là một năm khởi sắc của công ty.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận