Trung Quốc mỉa mai, khuyên tổng thống Mỹ bỏ iPhone chọn điện thoại Huawei

Trung Quốc mỉa mai, khuyên tổng thống Mỹ bỏ iPhone chọn điện thoại Huawei

Phó Giám đốc Bộ thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hua Chunying, đã xoay quanh chủ đề nóng đối với các hành vi gián điệp mà chính quyền Mỹ đang “đau đầu” để đưa ra những ý kiến khá hài hước nhưng đầy châm biếm.

trung quoc mia mai, khuyen tong thong my bo iphone chon dien thoai huawei hinh anh 1

Ông Donald Trump thường xuyên sử dụng smartphone để viết tweet trên Twitter.

Theo đó, phản ứng đối với cáo buộc về việc gián điệp Nga đang theo dõi iPhone mà ông Trump đang sử dụng, Chunying cho rằng: “Nếu họ rất lo lắng về việc iPhone bị theo dõi, họ có thể sử dụng thiết bị Huawei”.

Câu trả lời của Chunying rõ ràng nhắm vào lệnh cấm mà chính phủ Mỹ ban hành cho các thiết bị Huawei tại thị trường nước này, và cũng do chính ông Trump ký duyệt vào tháng 8. Lệnh cấm được ban hành sau nhiều năm Mỹ nghi ngờ mối quan hệ của Huawei với chính phủ Trung Quốc và cáo buộc công ty này “hối lộ, tham nhũng, có hành vi phân biệt đối xử và vi phạm bản quyền”.

Ngoài Mỹ, Úc cũng ban hành một lệnh cấm Huawei cung cấp công nghệ 5G tại quốc gia này, trong khi đó các thượng nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi chính phủ Canada làm điều tương tự.

trung quoc mia mai, khuyen tong thong my bo iphone chon dien thoai huawei hinh anh 2

Cùng với ZTE, Huawei nằm trong diện nghi vấn của chính phủ Mỹ.

Bên cạnh việc nhận xét về khả năng bảo mật thông tin của iPhone, Chunying cũng đưa ra nhận xét châm biếm về vấn đề “fake news” mà nhiều trang tin của Mỹ đề cập trong thời gian qua. Vị phát ngôn viên này nói trong một cuộc họp thường kỳ của Bộ tại Bắc Kinh hôm 25/10 rằng: “Nhìn thấy những báo cáo này, tôi có cảm giá rằng mọi người Mỹ đang nỗ lực làm việc để giành giải Oscar cho danh hiệu kịch bản hay nhất”.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận