Các sàn giao dịch tiền số đổ xô đến Hồng Kông

Các sàn giao dịch tiền số đổ xô đến Hồng Kông

Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) đưa ra quy định mới cho phép giao dịch bán lẻ tiền số bắt đầu từ ngày 1.6, Blockworks báo cáo rằng ngày càng có nhiều doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm đến việc gia nhập thị trường Hồng Kông.

Vào ngày 26.5, Huobi đã tiết lộ kế hoạch tung ra một nền tảng giao dịch tại Hồng Kông, cung cấp dịch vụ giao dịch tiền số bao gồm Bitcoin và Ethereum. Mục tiêu của công ty là tham gia thị trường theo đúng quy định, điều này sẽ hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái Web3 của Hồng Kông.

city.jpg

Hồng Kông đang nỗ lực biến mất vị thế là một trung tâm tài chính toàn cầu.

REUTERS

Công ty đứng sau sàn giao dịch Gate.io, Gate.HK, vừa ra mắt tại Hồng Kông vào ngày 23.5 và đang trong quá trình xin giấy phép SFC giống như Huobi. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính tập trung vào tiền số Amber Group cũng được cho là đang cân nhắc chuyển đến Hồng Kông. Vào ngày 29 tháng 5, nền tảng của BitMEX sẽ mở cửa cho người dùng ở Hồng Kông. Sau khi SFC công bố quy định mới, chi nhánh fintech của nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Greenland cũng thể hiện sự quan tâm đến tiền số.

Cơ quan quản lý chứng khoán của Hồng Kông đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các công ty tài sản số, bao gồm cho phép các sàn giao dịch tiền số có giấy phép hoạt động bán cho các nhà đầu tư các loại tiền số có vốn hóa thị trường lớn. Tất cả các nền tảng giao dịch đều phải nộp đơn xin giấy phép và tuân thủ quy định. Nếu không, thậm chí có thể bị điều tra hình sự và thậm chí phải đối mặt với án phạt tiền.

Theo Markus Thielen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Matrixport, Hồng Kông có khả năng trở lại vị trí là trung tâm tiền số hàng đầu ở châu Á nhờ sự chấp thuận của chính phủ và cơ quan quản lý tài chính.

reuters.jpg

Quy định của Hồng Kông đã mở ra một cánh cửa mới cho các sàn giao dịch sau một năm đầy chông gai của ngành tiền số với sự sụp đổ của sàn FTX.

REUTERS

Theo Thielen, hiện tại có một "cơn sốt vàng" từ các công ty tiền số quốc tế để phục vụ các nhà đầu tư bán lẻ ở Hồng Kông, những người tích cực tham gia vào các sản phẩm có tính biến động cao như chứng quyền và các hợp đồng phái sinh khác. Với gần 100 tỷ phú ở Hồng Kông, nơi này có rất nhiều ông trùm và các văn phòng gia đình có vốn đầu tư mạnh có thể tài trợ cho các công ty tiền số.

Theo nhà phân tích tại công ty đầu tư blockchain Fineqia Matteo Greco, cách tiếp cận theo quy định của Hồng Kông dường như đã thúc đẩy một môi trường hợp tác và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiền số hơn so với các thị trường như Mỹ hoặc Trung Quốc. Trung Quốc đã tuyên bố cấm các hoạt động giao dịch và khai thác tiền số vào năm 2021.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để biết liệu kết quả cuối cùng có thuận lợi hay không. Theo Greco, vẫn có những trường hợp các ngân hàng Hồng Kông từ chối yêu cầu mở tài khoản của các doanh nghiệp tiền số.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận