Facebook vô tình tuyên bố Philippines xảy ra chiến tranh

Facebook vô tình tuyên bố Philippines xảy ra chiến tranh

Để kỷ niệm Ngày Độc lập ở Philippines năm nay, Facebook đã tạo một biểu ngữ để người dùng chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự cố đồ họa đã khiến ý nghĩa mà Facebook truyền tải bị hiểu sai.

facebook-vo-tinh-tuyen-bo-philippines-xay-ra-chien-tranh
Banner gốc mà Facebook sử dụng để chúc mừng Ngày Độc lập của Philippines với hình ảnh lá cờ treo ngược, chỉ dùng trong thời chiến.

Theo The Philippine Star, lá cờ mà Facebook thể hiện mô tả quốc kỳ Philippines nhưng màu sắc bị đảo ngược: màu đỏ lên trên, màu xanh xuống dưới. Theo luật pháp tại quốc gia này, cờ chỉ treo như vậy khi đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh. Vào thời bình, màu xanh sẽ ở trên và màu đỏ ở dưới.

Thành viên Facebook tại Philippines đã thấy banner chúc mừng Ngày Độc lập vào hôm 12/6 vừa qua và nhanh chóng nhận ra sai sót này. Mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng có phản ứng kịp thời và đưa ra lời xin lỗi: "Điều này không phải chủ ý, chúng tôi xin lỗi".

facebook-vo-tinh-tuyen-bo-philippines-xay-ra-chien-tranh-1
Một số thành viên mạng xã hội đã nhận ra lỗi của Facebook.

facebook-vo-tinh-tuyen-bo-philippines-xay-ra-chien-tranh-2
Cổng thông tin chính phủ Philippines giải thích về cách treo cờ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận