Trẻ em Syria dùng ảnh Pokemon để kêu gọi giải cứu

Trẻ em Syria dùng ảnh Pokemon để kêu gọi giải cứu

Những tấm hình được đăng tải trên Facebook thể hiện gương mặt buồn rầu của các em cùng dòng chữ “I am here, come save me” (Em ở đây, làm ơn đến cứu).

Với thông tin địa chỉ rõ ràng, cho thấy những em nhỏ này ở khắp mọi nơi tại Syria.

Tre em Syria dung anh Pokemon de keu goi giai cuu hinh anh 1
Một em bé Syria cầm trên tay bức hình Pikachu cùng dòng chữ "Em đang ở ngoại ô Idlib, hãy cứu em". Ảnh: RFS.

Một tấm hình ghi “Em đang ở Kafr NABL, vùng ngoại ô Idlib, hãy cứu em”, bức khác lại viết “Em đang ở Kafr, cứu em với”.

Những hình ảnh này đăng bởi Văn phòng Truyền thông Syria (RFS), bộ phận thuộc lực cách mạng chống lại chính phủ tổng thống Bashar al-Assasd, có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn của RFS nói với Independent: “Chúng tôi muốn dùng cơn sốt Pokemon hiện nay cho thế giới thấy tấn thảm kịch từ các cuộc không kích của chính quyền Bashar al-Assasd gây ra cho người dân Syria, nhất là trẻ em”.

“Hoạt động này nhằm đề cao nhận thức và thu hút sự chú ý của mọi người để giúp đỡ trẻ em Syria sống trong vùng chiến sự”, người này nói thêm.

Tre em Syria dung anh Pokemon de keu goi giai cuu hinh anh 2
Trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chiến tranh Syria. Ảnh: RFS.

Hiện tại, những tấm hình này đã có hơn 21 nghìn lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận, hầu hết bày tỏ niềm cảm thông và gửi lời cầu nguyện đến các em.

Các tấm hình cũng được chia sẻ trên Twitter. Một người dùng xúc động khi viết “Trò Pokemon mà bạn chưa từng được thấy".

Kể từ khi nổ ra vào năm 2011, cuộc chiến tại Syria đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người rời bỏ nhà cửa. Khi Pokemon Go trở thành từ khóa chiếm lĩnh truyền thông, các nhà hoạt động nhân đạo dùng chúng để thu hút sự chú ý về Syria.

Tổ chức vận động Chiến dịch Đoàn kết Syria (SSC) có trụ sở tại Anh cho rằng, Syria cần nhận nhiều sự quan tâm hơn là Pokemon Go.

Tre em Syria dung anh Pokemon de keu goi giai cuu hinh anh 3
Các tổ chức nhân đạo vẫn xem Syria như một điểm nóng cần trợ giúp. Ảnh: RFS.

Loạt ảnh ra mắt sau khi hơn 50 dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây.

Phát ngôn viên RFS cho rằng “Trẻ em là nạn nhân của tội ác chiến tranh tại Syria. Các cuộc tấn công diễn ra thường xuyên hơn và mức độ tàn bạo cũng ngày một gia tăng. Những đứa trẻ vô tội này phải trả giá cho sự thờ ơ của quốc tế”.

Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) ước tính có khoảng 35.000 trẻ em đang bị mắc kẹt chỉ riêng tại thành phố Manbji, Syria, nơi thường xuyên gánh chịu các cuộc không kích của chính phủ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận