Xử phạt hơn 20 doanh nghiệp đặt quảng cáo trên kênh vi phạm

Xử phạt hơn 20 doanh nghiệp đặt quảng cáo trên kênh vi phạm

Một trong hơn 20 công ty quảng cáo đã bị xử phạt hành chính do đặt quảng cáo của các nhãn hàng vào các trang sai phạm là MMS Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Tại cuộc họp báo tháng 5 của Bộ TTTT diễn ra ngày 5/5 vừa qua, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Bộ Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, đã chia sẻ thông tin nói trên.

Theo đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) trong thời gian qua, có hiện tượng là quảng cáo của nhiều doanh nghiệp trong nước bị đặt vào những nội dung bẩn, nội dung phản động, chống phá Đảng, Nhà nước trên các nền tảng xuyên biên giới, không chỉ làm tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp mà còn vi phạm pháp luật.

Không những thế, các nền tảng xuyên biên giới tiếp tay cho các đối tượng sản xuất nội dung vi phạm pháp luật, tiếp tay cho hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, phát tán tin giả, tin xấu độc trên môi trường mạng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 70 sửa đổi, bổ sung một số điều từ Nghị định 181 năm 2013 về hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo. Nghị định này, có hiệu lực từ tháng 9/2021, bổ sung quy định quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Bộ TTTT đã thực hiện nhiều điều chỉnh kể từ khi Nghị định 70 có hiệu lực nhằm nỗ lực tạo ra một môi trường kinh doanh quảng cáo lành mạnh, an toàn, cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết, việc xử phạt các đại lý quảng cáo lớn như WPP, MMS Việt Nam cũng gửi tới các doanh nghiệp quảng cáo, các nhãn hàng tại Việt Nam thông điệp về chủ trương của Bộ TTTT trong việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, đặc biệt là trên các nền tảng xuyên biên giới.

Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Bộ TTTT đã đưa ra các đề xuất nhằm hướng dòng tiền quảng cáo của các doanh nghiệp trong nước đến những nơi có nội dung sạch, nền tảng sạch, cùng với những động thái đang được thực hiện để chấn chỉnh các đơn vị có hành vi quảng cáo sai phạm.

Một trong những chiến lược mới của Bộ TTTT để cải thiện công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên Internet là việc tạo và công bố danh sách nội dung "đã được xác thực" - Whitelist và nội dung "đen" (Blacklist) của Việt Nam. Bộ TTTT đã công bố Whitelist mới vào trung tuần tháng 3/2023.

Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết trong một chia sẻ với VietNamNet hồi đầu tháng 4 rằng bước đầu ghi nhận phản hồi của khoảng 30 đại lý quảng cáo lớn cho thấy các đơn vị này đều rất quan tâm đến Whitelist, Blacklist quảng cáo trên mạng.

"Tất cả các doanh nghiệp đều đã sử dụng Blacklist," ông Lê Quang Tự Do nói, "Kiểm tra sơ bộ. Vì việc book quảng cáo phải có kế hoạch nên Whitelist sẽ có độ trễ. Theo Lê Quang Tự Do, các đại lý quảng cáo cũng thông tin lại với chúng tôi là sẽ áp dụng trong thời gian tới.

Đại diện Bộ TTTT khẳng định rằng, hiện chúng ta đã có đủ cơ sở pháp lý để xử lý các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, cung cấp dịch vụ quảng cáo có sai phạm. Bất kể quy định của Nghị định 70 năm 2021 có hiệu lực hay không, những doanh nghiệp này, dù lớn hay nhỏ, dù có trụ sở chính ở trong nước hay không, đều có thể được xử lý.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết thêm, hiện chúng ta chưa có cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý các nền tảng xuyên biên giới chưa có tư cách pháp nhân ở Việt Nam. Đây là câu trả lời cho câu hỏi của báo chí.

Gần đây Bộ TTTT đã đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định 71 sửa đổi, bổ sung Nghị định 06 năm 2016 về quản lý và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Theo đó, lần đầu tiên chúng ta có một quy định về chế tài để xử lý các OTT, các nhà cung cấp xuyên biên giới về phát thanh, truyền hình không có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình ở Việt Nam.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đều yêu cầu phải đăng ký giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền nếu như muốn cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam và sử dụng các nền tảng xuyên biên giới cung cấp dịch vụ.

Hiện tại không có quy định để xử lý các nền tảng xuyên biên giới trong lĩnh vực mạng xã hội và cung cấp các dịch vụ nội dung khác.

Theo Lê Quang Tự Do, "Bộ TTTT đang nghiên cứu để tham mưu với Chính phủ nhằm dần dần hoàn thiện các quy định pháp luật này."

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu vào phân tích và mổ xẻ một cách tường tận các tác động của cuộc sống hiện đại đối với các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận