Bạch tuộc khổng lồ tấn công thợ lặn dưới đáy biển

Bạch tuộc khổng lồ tấn công thợ lặn dưới đáy biển

Con bạch tuộc to lớn dùng xúc tu bám vào thợ lặn bơi ở vùng biển Nhật Bản và tìm cách cắn người bằng chiếc mỏ nhọn.

Một thợ lặn đến từ Mayak Gamov, Nga, bị bạch tuộc khổng lồ tấn công khi đang khám phá biển Nhật Bản hôm 10/6. Con bạch tuộc dường như định dùng chiếc mỏ nhọn ẩn trong miệng để cắn thợ lặn. Sau một hồi bám vào cơ thể thợ lặn, con bạch tuộc bỏ cuộc và chui vào hốc đá ở đáy biển.

Con bạch tuộc dường như định dùng chiếc mỏ nhọn ẩn trong miệng để cắn thợ lặn.
Con bạch tuộc dường như định dùng chiếc mỏ nhọn ẩn trong miệng để cắn thợ lặn.

Người thợ lặn không bị thương sau cuộc đụng độ với bạch tuộc. Trước khi bơi đi xa, con bạch tuộc còn thay đổi màu sắc cơ thể để hòa lẫn vào đáy biển.

Bạch tuộc khổng lồ có thể nặng tới 68kg, thường tỏ ra nhút nhát khi ở gần con người. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, bạch tuộc có thể vật lộn với thợ lặn, như tai nạn xảy ra năm 2014 ở vùng biển California, Mỹ.

Bạch tuộc là động vật không có xương sống thông minh nhất trên Trái Đất. Chúng thường sống ở vùng biển lạnh ven bờ, bao gồm bang California, Oregon, Washington tại Mỹ, Nga, Nhật Bản và dọc bán đảo Triều Tiên. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận