Biển Đông sẽ đón liên tiếp 2-3 cơn bão từ nửa cuối tháng 7: Ít nhưng dị thường?

Biển Đông sẽ đón liên tiếp 2-3 cơn bão từ nửa cuối tháng 7: Ít nhưng dị thường?

(Tổ Quốc) - Các chuyên gia khí tượng Việt Nam dự báo bão trên Biển Đông năm 2023 như thế nào?

1. Dự báo bão, nắng nóng ở nước ta

- Bão/ATNĐ

TTXVN trích lời ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia, cho hay: Dự báo, Biển Đông có khả năng đón liên tiếp 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trong 10 ngày tới.

Ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định về xu thế thời tiết từ nay đến khoảng ngày 10/8: Dải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu (mưa dông, lốc xoáy, sóng lớn) trên khu vực Biển Đông.

Từ 2 đến 3 cơn áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên Biển Đông, theo dự báo trong nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2023. Từ ngày 15 đến ngày 20/7, khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông.

Biển Đông sắp đón liên tiếp 2-3 cơn bão từ nửa cuối tháng 7: Ít nhưng dị thường? - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia dự báo, mùa bão năm 2023 trên Biển Đông có thể ít nhưng dị thường về cường độ và quỹ đạo. Ảnh: Tiền Phong

Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia báo cáo các dự báo sau đây về tình hình nắng nóng và mưa lớn dự kiến ở nước ta trong Bản tin Dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc (từ 11/7/10/8/2023):

- Nắng nóng

Nắng nóng kéo dài từ nay đến ngày 14/7, sau đó nắng nóng thu hẹp phạm vi và tạm thời chấm dứt. Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trở lại từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.

- Mưa lớn, mưa dông

Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là những vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét và mưa đá, trong khi những vùng khác có xu hướng hiện thướng mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá. Có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 25 tháng 7 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong nưa đầu tháng 7, nhiều địa điểm dọc theo vườn núi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa rất to, độm đất tăng cao, vì vậy cần đề phòng nguy cơ sạt lở. Mưa thời gian tơi ơi của khu vực nói trên cũng được báo cáo là có mưa.

2. Mùa bão năm 2023 đến sớm hay muộn, có dị thường không? 2.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), trung bình mỗi năm trên Trái đất có 86 cơn bão, trong đó 46 cơn xếp hàng 'bão nhiệt đới' và 20 cơn còn lại đạt sức mạnh của một'siêu bão nhiệt đới' - đạt cường độ ít nhất là Cấp 3 (sức gió từ 178 đến 208 km/h) trên thang bão Saffir-Simpson.

Biển Đông sắp đón liên tiếp 2-3 cơn bão từ nửa cuối tháng 7: Ít nhưng dị thường? - Ảnh 2.

'Ổ bão' hoạt động mạnh nhất trên Trái đất là khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Ảnh: NOAA

Theo các nhà khoa học, cuối tháng 8 đến tháng 9 hàng năm là thời điểm xảy ra đỉnh điểm của các cơn bão lớn ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia sẽ đánh số bão khi chúng đến Biển Đông theo thứ tự xuất hiện (ví dụ: Bão số 1, bão số 2...).

Bản tin Dự báo khí hậu thời hạn năm (Từ tháng 01 đến 12 năm 2023) của Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia đưa ra nhận định về xu thế khí hậu từ tháng 01 đến năm 2023 có đoạn:

Bão và ATNĐ ít có khả năng xuất hiện trên biển Đông từ nay đến tháng 4/2023, nhưng nhiễu động nhiệt đới vẫn tồn tại trên khu vực phía nam biển Đông. Bão/ATNĐ có khả năng xảy ra từ khoảng nửa cuối tháng 6/2023 và bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 6 trên khu vực Biển Đông ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN).

Như vậy, mùa bão biển Đông năm 2023 có thể đến khá muộn so với dự đoán trước đó. Không những thế, El Nino, theo các chuyên gia, El Nino còn khiến bão có thể không nhiều nhưng lại có tính chất dị thường hơn. Cụ thể:

Người Lao Động trích dẫn lời ông PGS-TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia, cho rằng do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hoạt động của bão/ATNĐ có thể không nhiều nhưng tập trung nhiêu vào giữa mùa với tính chất dị thường hơn, cả về cường độ và quỹ đạo.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2023, dự báo có khoảng 6-8 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Tạp chí Nông Thôn Việt báo cáo rằng từ tháng 10 đến tháng 12, dự báo số lượng bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông sẽ có khoảng 3-5 cơn và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia, Tạp chí Nông Thôn Việt, NLĐ

Trang Ly

1. Dự báo bão, nắng nóng ở nước ta

- Bão/ATNĐ

TTXVN trích lời ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia, cho hay: Dự báo, Biển Đông có khả năng đón liên tiếp 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trong 10 ngày tới.

Ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định về xu thế thời tiết từ nay đến khoảng ngày 10/8: Dải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu (mưa dông, lốc xoáy, sóng lớn) trên khu vực Biển Đông.

Từ 2 đến 3 cơn áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên Biển Đông, theo dự báo trong nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2023. Từ ngày 15 đến ngày 20/7, khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông.

Biển Đông sắp đón liên tiếp 2-3 cơn bão từ nửa cuối tháng 7: Ít nhưng dị thường? - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia dự báo, mùa bão năm 2023 trên Biển Đông có thể ít nhưng dị thường về cường độ và quỹ đạo. Ảnh: Tiền Phong

Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia báo cáo các dự báo sau đây về tình hình nắng nóng và mưa lớn dự kiến ở nước ta trong Bản tin Dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc (từ 11/7/10/8/2023):

- Nắng nóng

Nắng nóng kéo dài từ nay đến ngày 14/7, sau đó nắng nóng thu hẹp phạm vi và tạm thời chấm dứt. Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trở lại từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.

- Mưa lớn, mưa dông

Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là những vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét và mưa đá, trong khi những vùng khác có xu hướng hiện thướng mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá. Có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 25 tháng 7 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong nưa đầu tháng 7, nhiều địa điểm dọc theo vườn núi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa rất to, độm đất tăng cao, vì vậy cần đề phòng nguy cơ sạt lở. Mưa thời gian tơi ơi của khu vực nói trên cũng được báo cáo là có mưa.

2. Mùa bão năm 2023 đến sớm hay muộn, có dị thường không? 2.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), trung bình mỗi năm trên Trái đất có 86 cơn bão, trong đó 46 cơn xếp hàng 'bão nhiệt đới' và 20 cơn còn lại đạt sức mạnh của một'siêu bão nhiệt đới' - đạt cường độ ít nhất là Cấp 3 (sức gió từ 178 đến 208 km/h) trên thang bão Saffir-Simpson.

Biển Đông sắp đón liên tiếp 2-3 cơn bão từ nửa cuối tháng 7: Ít nhưng dị thường? - Ảnh 2.

'Ổ bão' hoạt động mạnh nhất trên Trái đất là khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Ảnh: NOAA

Theo các nhà khoa học, cuối tháng 8 đến tháng 9 hàng năm là thời điểm xảy ra đỉnh điểm của các cơn bão lớn ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia sẽ đánh số bão khi chúng đến Biển Đông theo thứ tự xuất hiện (ví dụ: Bão số 1, bão số 2...).

Bản tin Dự báo khí hậu thời hạn năm (Từ tháng 01 đến 12 năm 2023) của Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia đưa ra nhận định về xu thế khí hậu từ tháng 01 đến năm 2023 có đoạn:

Bão và ATNĐ ít có khả năng xuất hiện trên biển Đông từ nay đến tháng 4/2023, nhưng nhiễu động nhiệt đới vẫn tồn tại trên khu vực phía nam biển Đông. Bão/ATNĐ có khả năng xảy ra từ khoảng nửa cuối tháng 6/2023 và bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 6 trên khu vực Biển Đông ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN).

Như vậy, mùa bão biển Đông năm 2023 có thể đến khá muộn so với dự đoán trước đó. Không những thế, El Nino, theo các chuyên gia, El Nino còn khiến bão có thể không nhiều nhưng lại có tính chất dị thường hơn. Cụ thể:

Người Lao Động trích dẫn lời ông PGS-TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia, cho rằng do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hoạt động của bão/ATNĐ có thể không nhiều nhưng tập trung nhiêu vào giữa mùa với tính chất dị thường hơn, cả về cường độ và quỹ đạo.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2023, dự báo có khoảng 6-8 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Tạp chí Nông Thôn Việt báo cáo rằng từ tháng 10 đến tháng 12, dự báo số lượng bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông sẽ có khoảng 3-5 cơn và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia, Tạp chí Nông Thôn Việt, NLĐ

Biển Đông sắp đón liên tiếp 2-3 cơn bão từ nửa cuối tháng 7: Ít nhưng dị thường? - Ảnh 1. Biển Đông sắp đón liên tiếp 2-3 cơn bão từ nửa cuối tháng 7: Ít nhưng dị thường? - Ảnh 2.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận