Độc đáo khối rubik có thể tự xoay và giải chính nó mà không cần con người trợ giúp

Độc đáo khối rubik có thể tự xoay và giải chính nó mà không cần con người trợ giúp

Một nhà phát minh người Nhật đã chế tạo thành công một khối rubik có khả năng tự xoay và giải chính nó mà không cần đến sự trợ giúp của con người.

Theo TechCrunch, khối rubik của nhà phát minh người Nhật được chế tạo bằng công nghệ in 3D. Bên trong khối rubik là động cơ servo và bo mạch vi xử lý Arduino, giúp nó có thể tính toán các góc xoay hợp lý để tự giải chính nó.

Khối rubik đã được lập trình sẵn để ghi nhớ các động tác xoay rubik.
Khối rubik đã được lập trình sẵn để ghi nhớ các động tác xoay rubik.

Đáng tiếc, nhà sáng chế ra khối rubik này không tiết lộ nhiều chi tiết về cách vận hành hoặc cấu tạo bên trong khối rubik. Tuy nhiên có thể phỏng đoán, khối rubik đã được lập trình sẵn để ghi nhớ các động tác xoay rubik, sau đó chúng sẽ đảo ngược lại trình tự đó để giải quyết khối rubik.

Đoạn mô tả về dự án chế tạo khối lập phương này tiết lộ, khối rubik có thể tự giải quyết chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. Nếu công nghệ đằng sau khối rubik đặc biệt này được áp dụng vào trong các ngành công nghiệp, nó có thể tạo ra các cỗ máy tự động hóa vô cùng tiện dụng cho con người.


Cận cảnh khối rubik có thể tự xoay và tự giải.


Khám phá cấu tạo khối rubik có khả năng tự động xoay và giải quyết chính nó.



Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận