Giữ lại bộ xương cá voi nặng 10 tấn ở Bạc Liêu

Giữ lại bộ xương cá voi nặng 10 tấn ở Bạc Liêu

Theo tín ngưỡng thờ cúng của ngư dân vùng biển, xác cá voi được lóc phần thịt để chôn lấp, bộ xương trưng bày tại miếu thờ.

Ngày 16/2, chính quyền xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) xử lý xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào mé rừng phòng hộ.
Theo tín ngưỡng thờ cúng của ngư dân vùng biển, xác cá voi được lóc phần thịt đang phân hủy mang đi chôn lấp. Phần xương cá voi được xử lý tiếp bằng hóa chất để bảo quản, trưng bày tại miếu thờ ở ấp 14, xã Vĩnh Hậu.
Giu lai bo xuong ca voi nang 10 tan o Bac Lieu
Việc xử lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đáp ứng được nguyện vọng của người dân địa phương.
Trước đó, ngày 15/2, người dân ấp 14 (xã Vĩnh Hậu) đi bắt cua đã phát hiện xác cá voi bốc mùi hôi thối. Cá dài 10 m, nặng khoảng 10 tấn, đang phân hủy nặng.
Ngư dân Nguyễn Minh Công (xã Vĩnh Hậu) cho biết đã cùng người dân dùng ghe kéo xác cá voi vào bờ. Ông Công cũng thông tin đây là lần thứ 4 người dân Vĩnh Hậu phát hiện xác cá voi và đây là cá to nhất.
Theo Việt Tường/ Zing

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận