Khám phá cơ sở đông lạnh thi thể người để chờ hồi sinh

Khám phá cơ sở đông lạnh thi thể người để chờ hồi sinh

Sinh tử là nguyên tắc của cuộc sống. Do bản năng sinh tồn mạnh mẽ vốn có, con người từ xa xưa đến nay luôn cố gắng thoát khỏi cái chết. Ngày nay, giới siêu giàu Thung Lũng Silicon đặc biệt quan tâm đến khái niệm "trường sinh bất lão".

Jeff Bezos, Giám đốc điều hành OpenAI và Peter Thiel, người đồng sáng lập PayPal, đều là những người giỏi nhất trong lĩnh vực công nghệ. Để cố gắng tìm ra cách kéo dài tuổi thọ của mình, họ không ngại đầu tư hàng triệu đô la.

Khám phá cơ sở đông lạnh xác người để chờ hồi sinh: Bao nhiêu người sẵn sàng chi “bộn tiền” để có một cuộc đời thứ hai? - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành OpenAI - Sam Altman và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos ủng hộ các doanh nghiệp đông lạnh xác

Khám phá cơ sở đông lạnh xác người để chờ hồi sinh: Bao nhiêu người sẵn sàng chi “bộn tiền” để có một cuộc đời thứ hai? - Ảnh 2.

"Cha đẻ của kỹ thuật đông lạnh xác" Robert Ettinger được nhiều người biết đến. Mẹ ông, Rhea Ettinger, là bệnh nhân đầu tiên của Viện Cryonics Institute.

Cryonics, còn được gọi là kỹ thuật đông lạnh xác, là một trong những kỹ thuật kéo dài tuổi thọ hứa hẹn nhất hiện đang được sử dụng. Đây là quá trình đóng băng cơ thể con người sau khi chết, giữ họ ở nhiệt độ rất thấp với hy vọng sẽ hồi sinh được họ trong tương lai.  

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có trường hợp nào được hồi sinh thành công sau quá trình đông lạnh lâu dài và cũng chưa có công nghệ nào có thể hồi sinh một cá nhân trong buồng đông lạnh. 

Mặc dù nhiều người nghĩ rằng đông lạnh xác chỉ đơn giản là đóng băng cơ thể của một người, nhưng thực tế quá trình này phức tạp hơn thế.

Chỉ sau khi một người được công nhận là đã chết hợp pháp, việc bảo quản thi thể mới được bắt đầu. Theo ông Dennis Kowalski, chủ tịch của Viện Cryonics Institute, cơ hội thành công càng sớm khi bắt đầu bảo quản càng cao.

Để ngăn đông máu và giảm axit dạ dày, trước tiên người ta bơm chất làm loãng máu. Phần lớn các quy trình cần thiết được thực hiện bởi một chuyên gia về kỹ thuật đông lạnh xác được gọi là "người hộ tang" tại viện Cryonics Institute.

Sau đó, thân nhiệt của thi thể phải giảm xuống hết mức có thể để bảo quản. Theo ông Kowalski, chuyên gia sẽ gắn một thiết bị hồi sức tim phổi tự động vào thi thể để giữ cho máu luôn lưu thông trước khi đặt thi thể vào bồn nước đá để hạ thân nhiệt.

Trước đây, khi phương pháp đông lạnh xác mới được phát triển, các thi thể được "đóng băng trực tiếp", nghĩa là các thi thể chỉ đơn giản là bị đóng băng sau khi chết. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến tổn thương bên trong do sự hình thành các tinh thể băng.

Khám phá cơ sở đông lạnh xác người để chờ hồi sinh: Bao nhiêu người sẵn sàng chi “bộn tiền” để có một cuộc đời thứ hai? - Ảnh 3.

Để tiếp cận hệ thống mạch máu của bệnh nhân và ngăn chặn sự hình thành của các tinh thể băng, một khâu được thực hiện.

Ngày nay, sau khi được chuyển đến cơ sở đông lạnh, thi thể được lấy ra khỏi bể nước đá để trải qua một quy trình được gọi là "thủy tinh hóa", nghĩa là thi thể được bơm đầy "dung dịch chống đóng băng". Ông Kowalski giải thích rằng quy trình này được lấy cảm hứng từ tập tính ngủ đông của các loài vật trong thời tiết lạnh giá. 

Bước tiếp theo là đặt thi thể vào một hộp đặc biệt có chức năng làm lạnh. Hộp này sẽ làm giảm nhiệt độ của thi thể từ từ xuống đến nhiệt độ của nitơ lỏng, hoặc -19C. Theo ông Kowalski, việc bảo quản ở nhiệt độ thấp như vậy sẽ giữ cho thi thể luôn ở trạng thái ổn định.

Sau khi quy trình này kết thúc, thi thể được giữ trong một căn buồng giống như một "bình giữ nhiệt khổng lồ". Các thi thể được đặt vào bình và nitơ lỏng được thêm vào các buồng theo định kỳ để đảm bảo nitơ lỏng luôn đầy.

Khám phá cơ sở đông lạnh xác người để chờ hồi sinh: Bao nhiêu người sẵn sàng chi “bộn tiền” để có một cuộc đời thứ hai? - Ảnh 4.

Hình ảnh về buồng lạnh

Theo Kowalski, những người đăng ký bảo tồn cơ thể bằng đông lạnh xác có xu hướng lạc quan về những đột phá khoa học sắp tới. Có một số người trong số họ yêu thích khoa học viễn tưởng.

Các thành viên của viện Cryonics Institute phải trả phí 28.000 đô la (660 triệu VND) cho việc xử lý và bảo quản thi thể sau khi họ qua đời và chi phí này có thể được thuận trả bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Theo Reuters, Alcor Life Extension Foundation, một công ty đông lạnh xác khác có trụ sở tại Hoa Kỳ, tính phí 200.000 USD (4.7 tỷ USD VND) cho việc bảo quản toàn bộ thi thể và 80.000 USD (1.8 tỷ USD) cho việc bảo quản riêng bộ não của một người.

Cựu Giám đốc điều hành của Alcor, từng nói rằng dự định của ông chỉ là lưu trữ bộ não của mình vì đối với ông, cơ thể hoàn toàn "có thể thay thế được".

Khám phá cơ sở đông lạnh xác người để chờ hồi sinh: Bao nhiêu người sẵn sàng chi “bộn tiền” để có một cuộc đời thứ hai? - Ảnh 5.

Cựu Giám đốc điều hành của Alcor

Theo ông Kowalski, có thể cần đến quá trình đảo ngược lão hóa và phục hồi bất kỳ bệnh tật hoặc tổn thương nào trong cơ thể để hồi sinh một người đã bị đóng băng.

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa tìm ra cách đảo ngược quá trình lão hóa và hồi phục những thương tổn do các loại bệnh như Alzheimer và ung thư gây ra, và không ai dám chắc liệu một ngày nào đó cơ thể của một người có thể hồi sinh trong buồng bảo quản hay không.

Theo ông Kowalski, viện Cryonics Institute cũng đầu tư tiền một cách thận trọng để đảm bảo công ty có đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động cho đến khi khoa học và công nghệ đủ mạnh để tìm ra những giải pháp cho công nghệ đông lạnh xác.

Kowalski nhận định: Mặc dù chúng tôi không chắc liệu nó có hiệu quả hay không, nhưng mọi nỗ lực đã được thực hiện cho việc này đều đáng giá.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận