Kỳ diệu trùng hợp khó tin giữa 3 nhà bác học thiên tài

Kỳ diệu trùng hợp khó tin giữa 3 nhà bác học thiên tài

, và là 3 nhà bác học thiên tài nổi tiếng thế giới. Thật tình cờ và bất ngờ, cuộc đời những thiên tài này có một số điều trùng hợp đến khó tin.

Ba nhà bác học thiên tài: Stephen Hawking, Galileo Galilei và Albert Einstein được người đời ngưỡng mộ với những thành tựu lớn trong lĩnh vực khoa học, vật lý. Khi nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời của 3 thiên tài này, các chuyên gia đã phát hiện những điều trùng hợp đến khó tin giữa họ.

Từ trái qua: Galileo Galilei, Albert Einstein và Stephen Hawking.
Từ trái qua: Galileo Galilei, Albert Einstein và Stephen Hawking.

Cụ thể, Albert Einstein sinh ngày 14/3/1879 và qua đời ngày 18/4/1955. Nhà khoa học thiên tài này chính là người phát hiện ra tổng quát. Đây là một trong hai trụ cột của vật lý hiện tại.

Galileo Galilei (sinh ngày 15/2/1564 - mất ngày 8/1/1642) đưa ra thuyết Nhật tâm Copernicus và kiên quyết khẳng định Trái đất không phải trung tâm của hệ Mặt Trời. Ông đi ngược lại quan điểm của Giáo hội thời ấy khi cho rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ. Vì vậy, .

Trong khi đó, Stephen Hawking sinh ra vào ngày 8/1/1942. Ông là nhà vật lý lý thuyết thiên tài với những đóng góp thay đổi nền khoa học hiện đại như nghiên cứu về lỗ đen, phát triển thuyết lượng tử hấp dẫn... Nhà vật lý này qua đời ngày 14/3/2018.

Một số chuyên gia tinh ý nhận ra ba nhà khoa học này có những sự trùng hợp lạ kỳ. Cụ thể, Stephen Hawking chào đời trùng dịp kỷ niệm 300 năm ngày mất của Galileo Galilei (8/1/1642 - 8/1/1942). Không những vậy, thiên tài Stephen Hawking qua đời trùng với dịp kỷ niệm 139 năm ngày sinh của thiên tài Albert Einstein (14/3/1879 - 14/3/2018). 

Ngày 14/3 hàng năm là một ngày đặc biệt khi được chọn là Ngày số Pi để tôn vinh hằng số quen thuộc với toàn nhân loại: π = 3,14159. Thêm nữa, cả .

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận