Lạ lùng những loài chim sặc sỡ ở đất Nam Mỹ

Lạ lùng những loài chim sặc sỡ ở đất Nam Mỹ

Nhiếp ảnh gia Supreet Sahoo đã ghi lại hình ảnh của những loài chim đẹp nhất ở nhiều khu vực Nam Mỹ.

Peru là đất nước vùng Nam Mỹ nổi tiếng với thánh địa của người Inca. Chiêm ngưỡng sự hùng vĩ và kiến trúc tuyệt vời của thánh địa là một trong những trải nghiệm tuyệt vời.

Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Supreet Sahoo đưa bạn trải nghiệm mới khám phá về những loài chim sặc sỡ hiếm có trên Trái Đất. Nhiếp ảnh gia Supreet Sahoo cho biết Peru như một thiên đường về các loại chim đẹp nhất thế giới.

Peru là nơi sinh sống của 20% tổng số loài chim trên thế giới, trong đó có những loại đặc hữu chỉ có ở vùng đất Nam Mỹ này.

Dưới đây là những loài chim rực rỡ sắc màu hiếm có trên thế giới do nhiếp ảnh gia Supreet Sahoo ghi lại:

Chim ruồi mào đỏ hung Nam Mỹ
Chim ruồi mào đỏ hung Nam Mỹ

Chim ruồi thường có màu lông sặc sỡ. Có khoảng hơn 300 loài khác nhau. Chúng có kích thước khá nhỏ.

Lạ lùng những loài chim sặc sỡ ở đất Nam Mỹ

Chim ruồi Marvelous Spatuletail
Chim ruồi Marvelous Spatuletail

Chim ruồi làm tổ ở những cành cây nhỏ, hoặc treo lơ lửng, hoặc xây trong hang động.

Chim ruồi Sword-Billed
Chim ruồi Sword-Billed

Tổ của chúng là nơi cho các con cái đẻ trứng, với 2 trứng/lứa, cũng để phù hợp với kích thước của mình, tổ chim ruồi rất nhỏ và khó phát hiện.

Chim Dacnis mặt đen
Chim Dacnis mặt đen

Chim ruồi Golden-Tailed Sapphire
Chim ruồi Golden-Tailed Sapphire



Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận