
(Tổ Quốc) - Hình ảnh Mặt Trăng trông rất chi tiết sau khi được ghép từ 280.000 bức ảnh với nhau.
Nhà chụp ảnh thiên văn Andrew McCarthy đã ghép từ 280.000 tấm hình với độ chi tiết lên tới 1,3 gigapixel để tạo ra bức ảnh Mặt Trăng được gọi là "GigaMoon" này.
Theo anh McCarthy, "Ổ cứng của tôi có chứa hàng chục lần thử GigaMoon mà không thành công. Để theo kịp các điều kiện luôn thay đổi của tầng khí quyển, tôi theo dõi các dự báo thời tiết có ảnh hưởng đến thiên văn học.
Theo nghiên cứu này, anh Andrew McCarthy đã sử dụng một kính viễn vọng 28 cm với hệ thống phóng đại 2,5 lần để cuối cùng đạt tiêu cự lên tới 7.000 mm. Mặt Trăng có thể trông mờ và rung lắc khi chụp ở tiêu cự này do sự khác biệt về nhiệt độ giữa các lớp khí quyển.

Bề mặt Mặt Trăng trông rất sắc nét và chi tiết trong bức ảnh được ghép từ 280.000 hình ảnh. Andrew McCarthy
Vị chuyên gia này giải thích rằng: "Ngay cả trong điều kiện thời tiết tốt, ảnh vẫn gần giống như được chụp qua nước vì khí quyển làm biến dạng hình ảnh. Do đó, tôi chụp khoảng 2.000 bức ảnh cùng lúc."
Sau khi chụp được một phần, nhiếp ảnh gia này sẽ tiếp tục chụp các phần khác để cuối cùng có thể ghi lại được toàn bộ hình ảnh của Mặt Trăng.
Mặc dù có điều kiện tương đối tốt, nhưng vẫn có một số thời điểm tồi. Để có thể có được những tấm ảnh tốt nhất về tất cả các khu vực khác nhau, nhiếp ảnh gia đã thực hiện quy trình chụp toàn bộ Mặt Trăng tới 2 lần. Anh Andrew McCarthy đã chụp tới 140 lần, với 2.000 bức ảnh được chụp mỗi lần, tổng cộng 280.000 tấm ảnh.
Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia tiếp tục phải chụp màu vì máy ảnh được sử dụng cho quy trình chụp này chỉ có một màu.

Chụp ảnh mặt trăng và ghép ảnh là một quá trình khó khăn. Andrew McCarthy
Vị chuyên gia này sau đó phải sử dụng kính viễn vọng Newtonian 30 cm được trang bị với máy ảnh CMOS full-frame để có được dữ liệu màu chất lượng cao nhằm thêm vào hình ảnh cuối cùng. Sau đó, nhiếp ảnh gia sẽ lắp ráp tất cả các hình ảnh thu được và dữ liệu màu để tạo thành một hình ảnh cuối cùng. Đây là một nhiệm vụ khó khăn hơn, đòi hỏi nhiều về sức mạnh của máy tính.
"Tôi đã thử kết hợp "drizzle" vào hình ảnh. Điều này chỉ ra rằng tôi có phần mềm nội suy dữ liệu kết hợp giữa các pixel để tạo ra hình ảnh với độ phân giải cao hơn từ hàng loạt các ảnh trùng nhau ban đầu. Theo McCarthy, có thể mất đến vài ngày để hoàn thành quy trình này.
Sau khi hoàn thành quá trình này, các vùng của Mặt Trăng sẽ được ghép lại bằng tay trong photoshop. Nhiếp ảnh gia thực hiện điều chỉnh hướng của các bức ảnh trong quá trình ghép lại để bù lại đắp cho việc thay đổi góc của Mặt Trăng xảy ra trong quá trình chụp.
Anh McCarthy mới chuyển sang các bước điều chỉnh quen thuộc như chỉnh độ tương phản, bố cục và màu sắc sau khi hình ảnh đã được lắp ráp. McCarthy thừa nhận rằng anh ấy phải cắt hình ảnh thành nhiều mảnh để máy tính có thể xử lý được hình ảnh rất nặng này.
Bức ảnh Mặt Trăng đã được chia thành nhiều mảnh và sau đó ghép lại từ 10 đến 15 lần để đảm bảo rằng bức ảnh cuối cùng trông hoàn hảo về tổng thể ngay cả khi nó được phóng to. Theo McCarthy, máy tính của anh ấy đã bị hỏng ít nhất chục lần trong quá trình hoàn thành GigaMoon.

Bức ảnh hoàn chỉnh về Mặt Trăng có độ chi tiết cao tới 1,3 gigapixel. Andrew McCarthy
Mặt Trăng đang dần rời xa Trái Đất

Mặt Trăng đang dần rời xa Trái đất, theo nghiên cứu của các nhà khoa học. Ảnh: Jeremy Horner
Vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất là Mặt Trăng. Theo một giả thuyết được chấp nhận rộng rãi, Mặt Trăng hình thành khoảng 4,5 tỷ năm trước, không lâu sau khi Trái đất hình thành. Sau một vụ va chạm đáng kể giữa Trái Đất và một thiên thể có tên Theia, có kích thước bằng Sao Hỏa, các vụn văng đã dẫn đến sự hình thành của Mặt Trăng.
Theo các nhà khoa học, Mặt Trăng đang dần dần rời xa Trái Đất. Các chuyên gia đã sử dụng tấm phản chiếu của NASA trong những lần con tàu Apollo hạ cánh xuống bề mặt này để thiết lập tốc độ Mặt Trăng rời xa Trái đất. Các chuyên gia đã chiếu tia laser từ Trái đất vào các tấm gương trong hơn 50 năm và đo thời gian cần thiết để phát hiện các xung phản xạ.
Các nhà khoa học ước tính rằng Mặt Trăng đang rời xa Trái đất với khoảng cách 3,8 cm mỗi năm, dựa trên cách sử dụng tốc độ ánh sáng. Khoảng cách này gần bằng với tốc độ mọc móng tay của con người. Do tác dụng hấp dẫn của mỗi bên đối nhau, Mặt Trăng dần di chuyển ra xa Trái đất. Theo NASA, lực hấp dẫn của Mặt Trăng khiến các đại dương trên Trái đất phình ra về phía nó, từ đó gây ra hiện tượng triều.
Các bài viết tham khảo nguồn: Petapixel, Twitter, Livescience

Nhà chụp ảnh thiên văn Andrew McCarthy đã ghép từ 280.000 tấm hình với độ chi tiết lên tới 1,3 gigapixel để tạo ra bức ảnh Mặt Trăng được gọi là "GigaMoon" này.
Theo anh McCarthy, "Ổ cứng của tôi có chứa hàng chục lần thử GigaMoon mà không thành công. Để theo kịp các điều kiện luôn thay đổi của tầng khí quyển, tôi theo dõi các dự báo thời tiết có ảnh hưởng đến thiên văn học.
Theo nghiên cứu này, anh Andrew McCarthy đã sử dụng một kính viễn vọng 28 cm với hệ thống phóng đại 2,5 lần để cuối cùng đạt tiêu cự lên tới 7.000 mm. Mặt Trăng có thể trông mờ và rung lắc khi chụp ở tiêu cự này do sự khác biệt về nhiệt độ giữa các lớp khí quyển.

Bề mặt Mặt Trăng trông rất sắc nét và chi tiết trong bức ảnh được ghép từ 280.000 hình ảnh. Andrew McCarthy
Vị chuyên gia này giải thích rằng: "Ngay cả trong điều kiện thời tiết tốt, ảnh vẫn gần giống như được chụp qua nước vì khí quyển làm biến dạng hình ảnh. Do đó, tôi chụp khoảng 2.000 bức ảnh cùng lúc."
Sau khi chụp được một phần, nhiếp ảnh gia này sẽ tiếp tục chụp các phần khác để cuối cùng có thể ghi lại được toàn bộ hình ảnh của Mặt Trăng.
Mặc dù có điều kiện tương đối tốt, nhưng vẫn có một số thời điểm tồi. Để có thể có được những tấm ảnh tốt nhất về tất cả các khu vực khác nhau, nhiếp ảnh gia đã thực hiện quy trình chụp toàn bộ Mặt Trăng tới 2 lần. Anh Andrew McCarthy đã chụp tới 140 lần, với 2.000 bức ảnh được chụp mỗi lần, tổng cộng 280.000 tấm ảnh.
Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia tiếp tục phải chụp màu vì máy ảnh được sử dụng cho quy trình chụp này chỉ có một màu.

Chụp ảnh mặt trăng và ghép ảnh là một quá trình khó khăn. Andrew McCarthy
Vị chuyên gia này sau đó phải sử dụng kính viễn vọng Newtonian 30 cm được trang bị với máy ảnh CMOS full-frame để có được dữ liệu màu chất lượng cao nhằm thêm vào hình ảnh cuối cùng. Sau đó, nhiếp ảnh gia sẽ lắp ráp tất cả các hình ảnh thu được và dữ liệu màu để tạo thành một hình ảnh cuối cùng. Đây là một nhiệm vụ khó khăn hơn, đòi hỏi nhiều về sức mạnh của máy tính.
"Tôi đã thử kết hợp "drizzle" vào hình ảnh. Điều này chỉ ra rằng tôi có phần mềm nội suy dữ liệu kết hợp giữa các pixel để tạo ra hình ảnh với độ phân giải cao hơn từ hàng loạt các ảnh trùng nhau ban đầu. Theo McCarthy, có thể mất đến vài ngày để hoàn thành quy trình này.
Sau khi hoàn thành quá trình này, các vùng của Mặt Trăng sẽ được ghép lại bằng tay trong photoshop. Nhiếp ảnh gia thực hiện điều chỉnh hướng của các bức ảnh trong quá trình ghép lại để bù lại đắp cho việc thay đổi góc của Mặt Trăng xảy ra trong quá trình chụp.
Anh McCarthy mới chuyển sang các bước điều chỉnh quen thuộc như chỉnh độ tương phản, bố cục và màu sắc sau khi hình ảnh đã được lắp ráp. McCarthy thừa nhận rằng anh ấy phải cắt hình ảnh thành nhiều mảnh để máy tính có thể xử lý được hình ảnh rất nặng này.
Bức ảnh Mặt Trăng đã được chia thành nhiều mảnh và sau đó ghép lại từ 10 đến 15 lần để đảm bảo rằng bức ảnh cuối cùng trông hoàn hảo về tổng thể ngay cả khi nó được phóng to. Theo McCarthy, máy tính của anh ấy đã bị hỏng ít nhất chục lần trong quá trình hoàn thành GigaMoon.

Bức ảnh hoàn chỉnh về Mặt Trăng có độ chi tiết cao tới 1,3 gigapixel. Andrew McCarthy
Mặt Trăng đang dần rời xa Trái Đất

Mặt Trăng đang dần rời xa Trái đất, theo nghiên cứu của các nhà khoa học. Ảnh: Jeremy Horner
Vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất là Mặt Trăng. Theo một giả thuyết được chấp nhận rộng rãi, Mặt Trăng hình thành khoảng 4,5 tỷ năm trước, không lâu sau khi Trái đất hình thành. Sau một vụ va chạm đáng kể giữa Trái Đất và một thiên thể có tên Theia, có kích thước bằng Sao Hỏa, các vụn văng đã dẫn đến sự hình thành của Mặt Trăng.
Theo các nhà khoa học, Mặt Trăng đang dần dần rời xa Trái Đất. Các chuyên gia đã sử dụng tấm phản chiếu của NASA trong những lần con tàu Apollo hạ cánh xuống bề mặt này để thiết lập tốc độ Mặt Trăng rời xa Trái đất. Các chuyên gia đã chiếu tia laser từ Trái đất vào các tấm gương trong hơn 50 năm và đo thời gian cần thiết để phát hiện các xung phản xạ.
Các nhà khoa học ước tính rằng Mặt Trăng đang rời xa Trái đất với khoảng cách 3,8 cm mỗi năm, dựa trên cách sử dụng tốc độ ánh sáng. Khoảng cách này gần bằng với tốc độ mọc móng tay của con người. Do tác dụng hấp dẫn của mỗi bên đối nhau, Mặt Trăng dần di chuyển ra xa Trái đất. Theo NASA, lực hấp dẫn của Mặt Trăng khiến các đại dương trên Trái đất phình ra về phía nó, từ đó gây ra hiện tượng triều.
Các bài viết tham khảo nguồn: Petapixel, Twitter, Livescience




Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: toquoc.vn
Tham gia bình luận