Thời hạn nghỉ phép kết hôn có trả lương ở Trung Quốc tối thiểu là ba ngày, nhưng một số tỉnh có thể thiết lập các quy định "hào phóng" hơn kể từ tháng Hai.

Tờ People's Daily Health báo cáo rằng tỉnh Cam Túc ở phía tây bắc và tỉnh Sơn Tây, nơi sản xuất than Sơn Tây, đã đưa ra phương án nghỉ 30 ngày, trong khi Thượng Hải cho phép nghỉ 10 ngày và tỉnh Thành Đô vẫn giữ nguyên 3 ngày.
Theo một tờ báo, ông Yang Haiyang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Xã hội thuộc Đại học Tài chính-Kinh tế Tây Nam, cho hay: "Việc kéo dài thời gian nghỉ phép kết hôn sẽ là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng tỷ lệ sinh con."
Ông cho biết thêm: "Việc mở rộng này chủ yếu được triển khai ở các tỉnh và thành phố có nền kinh tế phát triển chậm, nơi có nhu cầu cấp thiết mở rộng lực lượng lao động và kích cầu tiêu dùng.
Ông cho biết thêm: "Vẫn cần một loạt các chính sách khác, chẳng hạn như tiền trợ cấp nhà ở và nghỉ phép có lương cho nam giới sau khi sinh con."
Theo dữ liệu chính thức, dân số Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên sau sáu thập kỷ vào năm ngoái, một động thái quan trọng được cho là đánh dấu thời kỳ suy giảm kéo dài.
Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh năm 2022 thấp nhất từ trước đến nay, với khoảng 6,77 ca trên 1.000 người. Đây là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay.
Chính sách "Một con" được áp dụng từ năm 1980 đến năm 2015 được cho là nguyên nhân dẫn đến mức giảm kỷ lục này. Ngoài ra, nhiều gia đình không muốn sinh quá một con hoặc thậm chí là không hề sinh con do chi phí giáo dục tăng cao./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận