Nga phóng thành công tàu Soyuz lên trạm ISS

Nga phóng thành công tàu Soyuz lên trạm ISS

Tàu Soyuz của Nga thực hiện chuyến bay nhanh lên Trạm Vũ trụ Quốc tế và tiến hành ghép nối thành công với trạm.

Tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-06 của Nga phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, vào lúc 9h30 sáng 13/9,Express đưa tin. Tàu ghép nối thành công với trạm ISS sau hành trình dài 5 giờ 38 phút.


Tàu vũ trụ của Nga khởi hành tại Sân bay vũ trụ BayKonur ở Kazakhstan. (Video: Express).

Chuyến bay lần này mang theo phi hành đoàn ba người, gồm hai phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) là Mark Vande Hei và Joe Acaba, và nhà du hành vũ trụ người Nga, Alex Mirsurkin.

Tàu được phóng vào không gian nhờ tên lửa đẩy Soyuz của Nga. Toàn cảnh vụ phóng tên lửa được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình của NASA và Trung tâm Kiểm soát Sứ mệnh (MCC) của Nga ở Moscow.

Phi hành đoàn gồm ba người: Mark Vande Hei, Joe Acaba, và Alex Mirsurkin.
Phi hành đoàn gồm ba người: Mark Vande Hei, Joe Acaba, và Alex Mirsurkin. (Ảnh: UK Express).

"Tàu vũ trụ Soyur đã tiếp đất thành công sau hơn 5 giờ. Các phi hành gia trên tàu đã làm rất tốt", một kiểm soát viên thông báo.

Theo NASA dự kiến, ba phi hành gia sẽ trải qua 5 tháng trên trạm ISS. Họ sẽ tiến hành hàng trăm thí nghiệm và nghiên cứu về các công nghệ sinh học, khoa học tự nhiên và khoa học Trái Đất.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận