'Người nhện Pháp' lập thành tích mới

'Người nhện Pháp' lập thành tích mới

Chinh phuc toa nha cao 166m, 'nguoi nhen Phap' lap thanh tich moi hinh anh 1'Người nhện Pháp' Alain Robert leo lên tòa nhà 166m ở Barcelona nhằm nâng cao nhận thức về hạn hán và biến đổi khí hậu. (Nguồn: Reuters)

Khi leo lên nhà cao 166 mét ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, vào ngày 5 tháng 5, ông Alain Robert (60 tuổi), một nhà leo núi tự do nổi tiếng với biệt danh "người nhện Pháp", đã thiết lập một kỷ lục thành tích mới.

Ông giải thích rằng mục tiêu của thử thách này là nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng biến đổi khí hậu và hạn hán.

Trước đó, ông Robert đã chinh phục nhiều nhà chọc trời trên khắp thế giới mà không cần dây đai an toàn, chỉ sử dụng tay không và một đôi giày leo núi.

Lần này, dụng cụ hỗ trợ của ông Robert cũng chỉ có vậy, với mục tiêu là khách sạn Melia Barcelona Sky. Ông mặc bộ đồ màu đỏ sặc sỡ, đội mũ lưỡi trai.

Khi nhiệt độ ở Barcelona là 23 độ C và có nắng gắt vào thời điểm đó, ông cũng đã quấn ngón tay bằng băng leo núi để tránh bị bỏng do sức nóng trên bề mặt phủ kính và thép của nhà.

[Số vận động viên là nữ tham gia chinh phục đỉnh Everest tăng kỷ lục]

"Người nhện Pháp" hoàn tất hành trình chinh phục Melia Barcelona Sky trong khoảng 30 phút.

Sau khi leo lên đỉnh nhà, phát biểu với báo giới, ông nói: "Tôi muốn truyền tải một thông điệp về biến đổi khí hậu và vấn đề hạn hán ở Tây Ban Nha, mong muốn rằng chính phủ sẽ nhanh chóng giải quyết tình trạng này."

Tây Ban Nha đang trải qua hạn hán kéo dài và một số khu vực ở miền nam châu Âu đang trải qua thời tiết ấm áp bất thường.

Theo giới khoa học, hiện tượng thời tiết này là kết quả của biến đổi khí hậu.

Năm 1975, ông Robert bắt đầu leo núi trên vách đá gần thành phố Valence của Pháp (ở Đông Nam nước Pháp). Sau đó, ông dần dần hoàn thành những thách thức khó hơn với ít rủi ro hơn.

Ông đã xây dựng hơn 150 công trình kiến trúc từ đó đến nay, bao gồm cả nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở thành phố Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE), tháp Eiffel ở thủ đô Paris (Pháp) và Cầu Cổng Vàng ở thành phố San Francisco (Mỹ)./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận