Phát hiện loài dơi mặt chó mới tại Panama và Ecuador

Phát hiện loài dơi mặt chó mới tại Panama và Ecuador

Viện Nghiên cứu nhiệt đới Smithsonian thông báo đã phát hiện hai loài dơi mặt chó mới Freeman và Waorani thuộc họ Molossidae tại Panama và Ecuador.

Một loài dơi mặt chó thuộc họ Molossidae.
Một loài dơi mặt chó thuộc họ Molossidae. (Ảnh: pinterest.com).

Theo phóng viên tại Mỹ Latinh, thông cáo ngày 16/1 của STRI cho biết các con vật trên bay cao vào ban đêm và bay nhanh hơn những loại dơi khác do bộ cánh của chúng khá hẹp.

Dơi Freeman có tên khoa học Cynomops Freemani, được tìm thấy tại khu rừng mưa Gamboa, cách thủ đô Panama City của Panama 32km. Loài vật này được đặt tên theo nhà nghiên cứu Patricia Freeman, bởi bà đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để tìm hiểu về họ Molossidae (dơi thò đuôi), bao gồm phân loài dơi mặt chó.

Trong khi đó, một loài dơi mặt chó mới khác được các chuyên gia thuộc Đại học Công giáo Ecuador phát hiện, lấy tên Waorani và tên khoa học Cynomops Tonkigui để tôn vinh bộ tộc da đỏ Waorani, sinh sống tại khu rừng rậm Amazon, thuộc miền Đông Ecuador.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận