Phát hiện quần thể nghi lễ lớn nhất và cổ nhất của nền văn minh Maya tại Mexico

Phát hiện quần thể nghi lễ lớn nhất và cổ nhất của nền văn minh Maya tại Mexico

Phát hiện một quần thể kiến trúc nghi lễ lớn nhất, lâu đời nhất của nền văn minh Maya được xây dựng từ 1.000 năm đến 800 năm trước Công nguyên tại bang Tabasco của Mexico.

Theo các nhà nghiên cứu, không giống như các kim tự tháp Maya khác ở các thành phố như Tikal của Guatemala và Palenque của Mexico được xây dựng bằng đá, quần thể kiến trúc này được xây dựng bằng đất sét. Nó nằm tại khu vực Aguada Fénix, gần biên giới với Guatemala với cấu trúc rộng gần 400m, dài 1.400m và cao từ 10 đến 15m. Tổng diện tích của khu kiến trúc đã vượt qua của Ai Cập.

Đây là một quần thể kiến trúc nghi lễ lớn nhất và lâu đời nhất của nền văn minh Maya
Một quần thể kiến trúc nghi lễ lớn nhất và lâu đời nhất của nền văn minh Maya vừa được phát hiện tại Mexico. (Ảnh: nationalgeographic.com).

Không có dấu hiệu điêu khắc mô tả các cá nhân có địa vị cao và điều này cho thấy nền văn hóa Maya ở giai đoạn nói trên mang tính cộng đồng nhiều hơn và chỉ sau đó nó mới phát triển thành một xã hội phân cấp.

Các chuyên gia đánh giá Aguada Fénix và các quần thể kiến trúc nghi lễ khác trong cùng thời kỳ cho thấy tầm quan trọng của công việc cộng đồng trong sự phát triển ban đầu của nền văn minh Maya.

Maya là nền văn minh cổ đặc sắc bên cạnh nền văn minh Andes, được xây dựng bởi người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ mà từ 2000 năm trước đây đã từng sinh sống ở bán đảo Yucatán ở vùng Trung Mỹ, nay thuộc vùng Đông Nam México, Bắc Guatemala và Honduras.

đạt một trình độ cao không những về lĩnh vực xây dựng nhà nước mà còn phát triển rực rỡ cả trong các lĩnh vực như kiến trúc, toán học, thiên văn học và tính toán thời gian.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận