Quét kính hiển vi, chuyên gia phát hiện ký sinh trùng giao phối, đẻ trứng cả đêm trên mặt người

Quét kính hiển vi, chuyên gia phát hiện ký sinh trùng giao phối, đẻ trứng cả đêm trên mặt người

(Tổ Quốc) - Loài bọ ký sinh trùng này dù dài chưa tới một milimet nhưng có thể hoạt động cả đêm ở trên mặt người.

Demodex là tên của loài bọ nhỏ bé này, chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những con bọ Demodex thường trốn trong suốt cả ngày và chỉ vào ban đêm chúng mới trườn ra bề mặt da người để bắt đầu giao phối và đẻ trứng.

Trên thực tế, bọ Demodex thường được phát hiện trong các bộ phận cơ thể người dễ dàng tạo ra tuyến nhờn. Theo các chuyên gia, những nơi này có lỗ chân lộng rộng, giúp chúng dễ dàng ẩn nấp hơn. Theo trang NPR, phần lớn các khu vực trên khuôn mặt người dễ ra tuyến nhờn, bao gồm lông mày, chân tóc và vùng cánh mũi.

Quét kính hiển vi, chuyên gia phát hiện ký sinh trùng có thể giao phối, đẻ trứng cả đêm trên mặt người - Ảnh 1.

Bọ Demodex nhìn dưới kính hiển vi. Ảnh: Journey to the Microcosmos

Những con bọ Demodex sống ở trên mặt của James Weiss, nhà hiển vi học tại Đại học Bournemouth (Anh), gần đây đã tiến hành chụp ảnh những con bọ này. Theo đó, trước khi đặt dưới kính hiển vi và quay phim, ông Weiss đã thấy một đốm đen nhỏ ở trán và dùng kính tinh để cạo ra. Ông đã chia sẻ video đặc biệt này trên kênh YouTube Journey to the Microcosmos.

Các giọt hình cầu ở phần cuối cơ thể của Demodex được mô tả trong một đoạn phim được quay bởi nhà hiển vi học James Weiss. Bã nhờn mà chúng lấy được từ da người chính là điều này. Trên thực tế, bọ đực và bọ cái thường ghép đôi với nhau ở bên trong lỗ nang lông. Melatonin mà da người tiết ra khi chạng vạng vào lúc chạng vạng thậm chí còn giúp chúng giao phối cả đêm.

Loài ký sinh trùng sinh sản liên lục trên mặt người

Sau đó, ấu trùng của loài bọ ký sinh trùng này sẽ nở trong vòng 3 đến 4 ngày và trưởng thành sau 7 ngày. Tuy nhiên, tuổi thọ của chúng chỉ kéo dài khoảng hai tuần.

Demodex thường dài 0,3 mm, theo các chuyên gia. Chúng thực sự quá nhỏ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường và có xu hướng lan truyền qua tiếp xúc gần gũi giữa các thành viên trong gia đình.

Quét kính hiển vi, chuyên gia phát hiện ký sinh trùng có thể giao phối, đẻ trứng cả đêm trên mặt người - Ảnh 2.

Rất khó để quan sát bằng mắt thường vì Demodex thường dài 0,3 mm. Ảnh: Journey to the Microcosmos

Mặt khác, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khoảng 65 loài Demodex khác nhau, nhưng chỉ có 3 loài được biết là tồn tại trên cơ thể con người. Đó là loài Demodex folliculorum và Demodex brevis. D. folliculorum được tìm thấy cụ thể trong nang tóc người, trong khi Demodex brevis được tìm thấy trong tuyến bã nhờn nối liền với nang tóc.

Theo các nhà khoa học, bọ ký sinh Demodex được cho là có mặt trong khoảng từ 23 đến 100% người trưởng thành mạnh. Đương nhiên, nhiều người sẽ không biết về sự tồn tại của loài bọ ký sinh này cho đến khi họ gặp vấn đề về da. Theo một số nhà nghiên cứu, bọ Demodex không có hậu môn và sẽ tích tụ tất cả phân trong vòng đời trước khi giải phóng vào thời điểm chúng chết. Điều này có thể dẫn đến viêm da ở người.

Theo các chuyên gia, số lượng Demodex có thể tăng lên đáng kể sau mỗi lần mang và do chúng ẩn nấp dưới lỗ chân lông nên rất khó bị tiêu diệt khi rửa mặt. Loài ký sinh trùng này cũng có thể gây bệnh viêm da, khiến da bị dị ứng, nổi mụn trứng cá và...

Mỗi người nên rửa mặt hai lần mỗi ngày bằng nước ấm và sau đó lau khô bằng khăn bông cá nhân để giảm sưng ở các vùng bị mụn trứng cá.

Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2022 của các chuyên gia tại Đại học Reading tiết lộ rằng Demodex có hậu môn và không phải là nguyên nhân gây ra các chứng viêm da ở người.

Theo nghiên cứu của Đại học Reading, ký sinh trùng Demodex đang đơn giản hóa và có thể sớm kết hợp với con người. Trên thực tế, Demodex là loài ký sinh sống tách biệt với môi trường bên ngoài, dần dần loại bỏ gen và đang tiến gần hơn đến sự tồn tại lâu dài với con người.

 

Mọi người cũng không nên quá lo lắng bởi thực tế là Demodex xuất hiện trên cơ thể của phần lớn chúng ta, trong đó cũng có một số ký sinh trùng có lợi cho da, theo bà Michelle Trautwein, một nhà côn trùng học tại Học viện Khoa học California ở San Francisco (Mỹ). Chúng thực sự có mối quan hệ mật thiết với con người ngay từ thời cổ đại và sẽ ở gần như trong suốt cuộc đời của mỗi người.

Các bài viết tham khảo nguồn: Dailymail, NPR

Minh Hằng

Demodex là tên của loài bọ nhỏ bé này, chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những con bọ Demodex thường trốn trong suốt cả ngày và chỉ vào ban đêm chúng mới trườn ra bề mặt da người để bắt đầu giao phối và đẻ trứng.

Trên thực tế, bọ Demodex thường được phát hiện trong các bộ phận cơ thể người dễ dàng tạo ra tuyến nhờn. Theo các chuyên gia, những nơi này có lỗ chân lộng rộng, giúp chúng dễ dàng ẩn nấp hơn. Theo trang NPR, phần lớn các khu vực trên khuôn mặt người dễ ra tuyến nhờn, bao gồm lông mày, chân tóc và vùng cánh mũi.

Quét kính hiển vi, chuyên gia phát hiện ký sinh trùng có thể giao phối, đẻ trứng cả đêm trên mặt người - Ảnh 1.

Bọ Demodex nhìn dưới kính hiển vi. Ảnh: Journey to the Microcosmos

Những con bọ Demodex sống ở trên mặt của James Weiss, nhà hiển vi học tại Đại học Bournemouth (Anh), gần đây đã tiến hành chụp ảnh những con bọ này. Theo đó, trước khi đặt dưới kính hiển vi và quay phim, ông Weiss đã thấy một đốm đen nhỏ ở trán và dùng kính tinh để cạo ra. Ông đã chia sẻ video đặc biệt này trên kênh YouTube Journey to the Microcosmos.

Các giọt hình cầu ở phần cuối cơ thể của Demodex được mô tả trong một đoạn phim được quay bởi nhà hiển vi học James Weiss. Bã nhờn mà chúng lấy được từ da người chính là điều này. Trên thực tế, bọ đực và bọ cái thường ghép đôi với nhau ở bên trong lỗ nang lông. Melatonin mà da người tiết ra khi chạng vạng vào lúc chạng vạng thậm chí còn giúp chúng giao phối cả đêm.

Loài ký sinh trùng sinh sản liên lục trên mặt người

Sau đó, ấu trùng của loài bọ ký sinh trùng này sẽ nở trong vòng 3 đến 4 ngày và trưởng thành sau 7 ngày. Tuy nhiên, tuổi thọ của chúng chỉ kéo dài khoảng hai tuần.

Demodex thường dài 0,3 mm, theo các chuyên gia. Chúng thực sự quá nhỏ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường và có xu hướng lan truyền qua tiếp xúc gần gũi giữa các thành viên trong gia đình.

Quét kính hiển vi, chuyên gia phát hiện ký sinh trùng có thể giao phối, đẻ trứng cả đêm trên mặt người - Ảnh 2.

Rất khó để quan sát bằng mắt thường vì Demodex thường dài 0,3 mm. Ảnh: Journey to the Microcosmos

Mặt khác, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khoảng 65 loài Demodex khác nhau, nhưng chỉ có 3 loài được biết là tồn tại trên cơ thể con người. Đó là loài Demodex folliculorum và Demodex brevis. D. folliculorum được tìm thấy cụ thể trong nang tóc người, trong khi Demodex brevis được tìm thấy trong tuyến bã nhờn nối liền với nang tóc.

Theo các nhà khoa học, bọ ký sinh Demodex được cho là có mặt trong khoảng từ 23 đến 100% người trưởng thành mạnh. Đương nhiên, nhiều người sẽ không biết về sự tồn tại của loài bọ ký sinh này cho đến khi họ gặp vấn đề về da. Theo một số nhà nghiên cứu, bọ Demodex không có hậu môn và sẽ tích tụ tất cả phân trong vòng đời trước khi giải phóng vào thời điểm chúng chết. Điều này có thể dẫn đến viêm da ở người.

Theo các chuyên gia, số lượng Demodex có thể tăng lên đáng kể sau mỗi lần mang và do chúng ẩn nấp dưới lỗ chân lông nên rất khó bị tiêu diệt khi rửa mặt. Loài ký sinh trùng này cũng có thể gây bệnh viêm da, khiến da bị dị ứng, nổi mụn trứng cá và...

Mỗi người nên rửa mặt hai lần mỗi ngày bằng nước ấm và sau đó lau khô bằng khăn bông cá nhân để giảm sưng ở các vùng bị mụn trứng cá.

Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2022 của các chuyên gia tại Đại học Reading tiết lộ rằng Demodex có hậu môn và không phải là nguyên nhân gây ra các chứng viêm da ở người.

Theo nghiên cứu của Đại học Reading, ký sinh trùng Demodex đang đơn giản hóa và có thể sớm kết hợp với con người. Trên thực tế, Demodex là loài ký sinh sống tách biệt với môi trường bên ngoài, dần dần loại bỏ gen và đang tiến gần hơn đến sự tồn tại lâu dài với con người.

 

Mọi người cũng không nên quá lo lắng bởi thực tế là Demodex xuất hiện trên cơ thể của phần lớn chúng ta, trong đó cũng có một số ký sinh trùng có lợi cho da, theo bà Michelle Trautwein, một nhà côn trùng học tại Học viện Khoa học California ở San Francisco (Mỹ). Chúng thực sự có mối quan hệ mật thiết với con người ngay từ thời cổ đại và sẽ ở gần như trong suốt cuộc đời của mỗi người.

Các bài viết tham khảo nguồn: Dailymail, NPR

Quét kính hiển vi, chuyên gia phát hiện ký sinh trùng có thể giao phối, đẻ trứng cả đêm trên mặt người - Ảnh 1. Quét kính hiển vi, chuyên gia phát hiện ký sinh trùng có thể giao phối, đẻ trứng cả đêm trên mặt người - Ảnh 2.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận