"Sốt" bằng chứng hành tinh quay quanh sao Teegarden giống Trái đất

"Sốt" bằng chứng hành tinh quay quanh sao Teegarden giống Trái đất

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Do Thái Jerusalem, Đại học Tel Aviv tìm thấy bằng chứng cho thấy hai hành tinh quay quanh sao Teegarden giống Trái đất nhất, tin đăng tải trong bài báo của họ được xuất bản trên Tạp chí Vật lý thiên văn Anh.

Cụ thể, Teegarden là một ngôi sao lùn M màu đỏ cách Trái Đất khoảng 12,5 năm ánh sáng. Trong nỗ lực mới, các nhà nghiên cứu đã tập trung thăm dò các ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao này, chúng có tên là Teegarden b và c.

Sốt bằng chứng hành tinh quay quanh sao Teegarden giống Trái đất
Nguồn ảnh: Phys. 

Được biết, cả hai hành tinh ấn tượng này có thời gian hoàn thành quỹ đạo quanh sao chủ chỉ mất  4,9 và 11,4 ngày tương ứng.

Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng họ vẫn chưa biết hai loại hành tinh này có bầu khí quyển gì, nhưng cho thấy một hoặc cả hai đều có thể có nước lỏng.

Mật độ khí quyển của hai ngoại hành tinh này chỉ bằng 1/3 so với khí quyển Trái Đất.

Bên cạnh đó, ngoại hành tinh Teegarden b có 60% khả năng là có nhiệt độ bề mặt dao động trong khoảng từ 0 đến 50 độ C, còn Teegarden c được tìm thấy lạnh hơn giống như sao Hỏa.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận