
Theo NASA, vụ va chạm này có thể cung cấp cho giới khoa học thông tin quan trọng về sự phát triển của các hố đen trong vũ trụ sơ khai.
Các ngôi sao có tổng khối lượng nhỏ hơn khoảng 3 tỷ lần so với mặt trời được tìm thấy trong các thiên hà lùn theo định nghĩa. Từ lâu, các nhà thiên văn học đã đưa ra giả thuyết rằng các thiên hà hợp nhất tương đối sớm, đặc biệt là trong vũ trụ thuở sơ khai, để phát triển thành các thiên hà lớn hơn được thấy ngày nay. Tuy nhiên, vì hình ảnh từ khoảng cách xa rất mờ nhạt nên công nghệ hiện tại không thể quan sát các vụ sáp nhập thiên hà lùn lúc ban đầu.
Nghiên cứu mới đã sử dụng phương pháp khác, tiến hành một cuộc khảo sát có hệ thống về các quan sát sâu của tia X Chandra và đối chiếu với dữ liệu từ Vệ tinh thăm dò khảo sát hồng ngoại phạm vi rộng của NASA và dữ liệu quang học từ Kính viễn vọng Canada - Pháp - Hawaii.
Các nhà thiên văn học Mỹ đã tìm kiếm các cặp nguồn tia X sáng trong các thiên hà lùn đang va chạm để làm bằng chứng về hai hố đen và họ đã tìm thấy hai ví dụ. Một trong số đó được tìm thấy trong cụm thiên hà Abell 133, cách Trái đất 760 triệu năm ánh sáng và còn lại là trong cụm Abell 1758S, cách chúng ta khoảng 3,2 tỷ năm ánh sáng.
Theo NASA, cả hai cặp đều cho thấy các cấu trúc là dấu hiệu đặc trưng của các vụ va chạm thiên hà và được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng kiến thức về sự phát triển của hố đen.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: genk.vn
Tham gia bình luận