(Tổ Quốc) - Sau gần 1 năm, cuối cùng các nhà chức trách Trung Quốc lên tiếng thừa nhận robot thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung không thể thức dậy được nữa.
Theo đó, sau nhiều tháng im lặng, các nhà chức trách của Trung Quốc cuối cùng đã tiết lộ về số phận của robot thám hiểm sao Hỏa đã ngừng hoạt động cách đây gần một năm.
Theo ông Zhang Rongqiao, trưởng thiết kế chương trình khám phá sao Hỏa của Trung Quốc, Chúc Dung, robot thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc, rất có thể sẽ không thể sản xuất đủ điện để thức dậy như dự kiến sau kỳ ngủ đông vì nó bị cát bụi phủ kín pin quang năng.
Kịch bản này từ lâu đã được cho là nguyên nhân chắc chắn nhất khiến robot Chúc Dung không thể hoạt động trở lại sau kỳ ngủ đông vào tháng 5 năm 2022. Khi mùa đông ở khu vực bắc bán cầu của sao Hỏa kết thúc và ánh sáng Mặt Trời trở nên dồi dào hơn, robot tự hành này được dự đoán sẽ thức dậy vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, sau tháng 12 năm ngoái, robot này vẫn im lặng.
Đến tháng 3/2023, hình ảnh vệ tinh của NASA cho thấy rằng robot Chúc Dung đang ở cùng vị trí với nơi mà nó bước vào thời kỳ ngủ đông gần một năm trước.
Các nhà nghiên cứu ban đầu dự đoán rằng nguyên nhân ban đầu nằm ở mùa đông lạnh bất thường và robot Chúc Dung có thể thức dậy khi nhiệt độ tăng lên. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, chuyển gia đã chia sẻ rằng bụi sao Hỏa là nguyên nhân khiến Chúc Dung không thể thức dậy.
Trên thực tế, so với nhiệm vụ ban đầu kéo dài ba tháng, robot Chúc Dung hoạt động lâu hơn. Trước khi bất động, nó đã dành 358 ngày để tìm kiếm đồng bằng rộng lớn được gọi là Utopia Planitia trên sao Hỏa. Trong thời gian đó, robot tự hành này đã di chuyển được quãng đường 1.921 m.
Để nghiên cứu đất đá, từ trường và thời tiết của hành tinh này, robot Chúc Dung Dung hạ cánh trên hành tinh đỏ vào năm 2021.

Bức ảnh của robot Chúc Dung. Ảnh: CNSA
Theo mô tả được công bố trên tạp chí Innovation vào năm 2021, robot Chúc Dung mang theo sáu thiết bị khác nhau, bao gồm radar dò gần mặt đất, máy dò mặt đất một phần, máy dò từ trường bề mặt, camera đa phổ, trạm khí tượng và camera định hướng sao Hỏa.
Đặc biệt, trong thời gian hoạt động trên hành tinh đỏ, robot Chúc Dung đã chụp một bức ảnh "tự sướng" cùng với nhiều ảnh chụp bề mặt. Ngoài ra, robot này đã tiến hành thí nghiệm truyền thông tin giữa Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) và Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) và ghi lại được tiếng gió.
Livescience
Theo đó, sau nhiều tháng im lặng, các nhà chức trách của Trung Quốc cuối cùng đã tiết lộ về số phận của robot thám hiểm sao Hỏa đã ngừng hoạt động cách đây gần một năm.
Theo ông Zhang Rongqiao, trưởng thiết kế chương trình khám phá sao Hỏa của Trung Quốc, Chúc Dung, robot thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc, rất có thể sẽ không thể sản xuất đủ điện để thức dậy như dự kiến sau kỳ ngủ đông vì nó bị cát bụi phủ kín pin quang năng.
Kịch bản này từ lâu đã được cho là nguyên nhân chắc chắn nhất khiến robot Chúc Dung không thể hoạt động trở lại sau kỳ ngủ đông vào tháng 5 năm 2022. Khi mùa đông ở khu vực bắc bán cầu của sao Hỏa kết thúc và ánh sáng Mặt Trời trở nên dồi dào hơn, robot tự hành này được dự đoán sẽ thức dậy vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, sau tháng 12 năm ngoái, robot này vẫn im lặng.
Đến tháng 3/2023, hình ảnh vệ tinh của NASA cho thấy rằng robot Chúc Dung đang ở cùng vị trí với nơi mà nó bước vào thời kỳ ngủ đông gần một năm trước.
Các nhà nghiên cứu ban đầu dự đoán rằng nguyên nhân ban đầu nằm ở mùa đông lạnh bất thường và robot Chúc Dung có thể thức dậy khi nhiệt độ tăng lên. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, chuyển gia đã chia sẻ rằng bụi sao Hỏa là nguyên nhân khiến Chúc Dung không thể thức dậy.
Trên thực tế, so với nhiệm vụ ban đầu kéo dài ba tháng, robot Chúc Dung hoạt động lâu hơn. Trước khi bất động, nó đã dành 358 ngày để tìm kiếm đồng bằng rộng lớn được gọi là Utopia Planitia trên sao Hỏa. Trong thời gian đó, robot tự hành này đã di chuyển được quãng đường 1.921 m.
Để nghiên cứu đất đá, từ trường và thời tiết của hành tinh này, robot Chúc Dung Dung hạ cánh trên hành tinh đỏ vào năm 2021.

Bức ảnh của robot Chúc Dung. Ảnh: CNSA
Theo mô tả được công bố trên tạp chí Innovation vào năm 2021, robot Chúc Dung mang theo sáu thiết bị khác nhau, bao gồm radar dò gần mặt đất, máy dò mặt đất một phần, máy dò từ trường bề mặt, camera đa phổ, trạm khí tượng và camera định hướng sao Hỏa.
Đặc biệt, trong thời gian hoạt động trên hành tinh đỏ, robot Chúc Dung đã chụp một bức ảnh "tự sướng" cùng với nhiều ảnh chụp bề mặt. Ngoài ra, robot này đã tiến hành thí nghiệm truyền thông tin giữa Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) và Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) và ghi lại được tiếng gió.
Livescience
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: toquoc.vn
Tham gia bình luận