Amazon lựa chọn tổng hành dinh thứ hai

Amazon lựa chọn tổng hành dinh thứ hai

238 hồ sơ dự thầu

Cụ thể, danh sách đầy đủ của những thành phố được Amazon nhắm tới bao gồm: Atlanta. Austin , Boston, Chicago, Columbus (Ohio), Dallas, Denver, Indianapolis, Los Angeles, Miami, Quận Montgomery, Nashville, Newark, New York, Bắc Virginia, Philadelphia, Pittsburgh, Raleigh, Toronto và Washington DC.

Amazon lựa chọn tổng hành dinh thứ hai

Các tiêu chí lựa chọn của Amazon bao gồm một khu vực đô thị với dân số trên một triệu người và khả năng thu hút cũng như nền tảng tài năng kỹ thuật ổn định, đặc biệt phù hợp với những thành phố như Dallas, Denver, Raleigh và Washington.

Đáng ngạc nhiên hơn là Amazon đồng thời lựa chọn các địa điểm không thường được coi là các trung tâm kỹ thuật, như Columbus, Indianapolis, Miami và Nashville.

Cũng đáng ngạc nhiên là Amazon đã từ chối lựa chọn những địa điểm Detroit, Phoenix và San Diego. Mặc dù đã nhận được hồ sơ dự thầu từ các khu vực ở Mexico, nhưng Amazon đã thu hẹp danh sách chỉ ở các địa điểm tại Mỹ và một thành phố ở Canada, Toronto.

Amazon chọn ra những ứng viên cuối cùng trong số 238 hồ sơ nhận thầu từ các các quan chức địa phương ở Mexico, Canada và Hoa Kỳ - tất cả đều mong muốn thu hút 50.000 việc làm lương cao mà công ty cho biết có thể mang lại . 

Các cuộc tranh luận công khai bất thường được công bố vào tháng Chín đã đặt tạo ra một cuộc cạnh tranh công khai bởi các ứng viên, với nhiều quan chức địa phương cố gắng để lôi kéo Amazon nhờ các khoản giảm thuế và các lợi ích khác.

Quá trình này sẽ chuyển sang giai đoạn mới. Đại diện của Amazon sẽ liên lạc trực tiếp với các thành phố cuối cùng khi họ chuẩn bị lựa chọn tổng hành dinh thứ hai vào cuối năm nay.

Holly Sullivan, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh tế của Amazon cho biết: “Tất cả các đơn dự thầu cho thấy sự nhiệt tình và sự sáng tạo to lớn. Thông qua quá trình này, chúng tôi đã học hỏi được từ nhiều cộng đồng mới trên khắp Bắc Mỹ mà chúng tôi sẽ xem xét như là địa điểm cho đầu tư cơ sở hạ tầng trong tương lai và tạo việc làm”.

Tạo ra 50.000 việc làm cho địa phương

Amazon cho biết vào tháng 9/2017: Tập đoàn cần một tổng hành dinh thứ hai vì tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh chóng vượt quá mức. Vì vậy, Amazon không thể chỉ có một tổng hành dinh ở Seattle.

Amazon lựa chọn tổng hành dinh thứ hai

Jeff Bezos, giám đốc điều hành của Amazon, đã thành lập công ty ở đó vào năm 1994. Kể từ đó, Seattle thay “da đổi thịt” với hơn 40.000 công dân thành phố là nhân viên của Amazon. Điều này cũng đã góp phần làm tăng mức sống của thành phố.

Để thu hút các hồ sơ nhận thầu, Amazon đã lôi kéo các chính trị gia địa phương cung cấp các số liệu thống kê về tác động của công ty đối với nền kinh tế Seattle và một số lợi ích kinh tế trước mắt cho thành phố nơi đặt tổng hành dinh thứ hai, bao gồm cả kế hoạch chi 5 tỷ USD xây dựng.

Vì vậy, Amazon yêu cầu các ứng cử viên bao gồm trong hồ sơ dự thầu của họ một loạt các thông tin chi tiết về khu vực, bao gồm các trang web xây dựng tiềm năng, thống kê số lượng tội phạm và thống kê giao thông và các cơ hội giải trí gần đó. Đồng thời, tập đoàn khổng lồ này còn yêu cầu các thành phố và các bang nêu lên chi tiết ưu đãi về thuế có sẵn để bù đắp cho chi phí của Amazon để xây dựng và điều hành tổng hành dinh thứ hai của hãng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận