Lenovo sa thải một loạt nhân sự mảng smartphone của Motorola, vẫn “tiếp tục” phát triển dòng Moto Z

Lenovo sa thải một loạt nhân sự mảng smartphone của Motorola, vẫn “tiếp tục” phát triển dòng Moto Z

Theo Fast Company, nhóm nghiên cứu đứng đằng sau chiếc điện thoại thú vị nhất của Lenovo hiện đã bị hãng này tinh giảm.

Lenovo sa thải một loạt nhân sự mảng smartphone của Motorola, vẫn “tiếp tục” phát triển dòng Moto Z

 Lenovo đã không tạo được sự bứt phá trong mảng điện thoại di động kể từ khi mua lại Motorola từ tay Google với giá 2.9 tỷ USD vào năm 2014

Vào ngày 9/3, Lenovo đã xác nhận sa thải một số nhân viên Motorola tại trụ sở ở Chicago, nơi thiết kế những mô-đun Moto Mods bổ sung cho dòng sản phẩm Moto Z của hãng. Trong một công bố trên trang 9to5Google, Lenovo phủ nhận việc tinh giảm đến 50% lực lượng lao động như trang web đã đưa tin, nhưng cũng không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Trang Android Police cho biết có khoảng 190 nhân viên bị sa thải trong đợt này.

Chiếc điện thoại thông minh Moto Z thế hệ đầu tiên ra đời vào năm 2016, cho phép người dùng gắn thêm các phụ kiện Moto Mods như loa, máy chiếu, ống kính zoom và pin thêm vào mặt sau của chiếc điện thoại. Lenovo đã bán được 3 triệu chiếc trong năm đầu tiên, và tiếp tục đẩy mạnh ý tưởng này vào năm 2017 với dòng Moto Z2, hỗ trợ tất cả các Mods đang có cùng với hàng loạt những món "đồ chơi" mới. Trong tháng hai, Lenovo cho biết họ đã bán được 5 triệu chiếc Moto Z trên toàn thế giới, với số lượng Mod kích hoạt tăng 64% so với năm trước đó.

Mặc dù vậy, Lenovo đã không tạo được sự bứt phá trong mảng điện thoại di động kể từ khi mua lại Motorola từ tay Google với giá 2,9 tỷ USD vào năm 2014 và năm ngoái hãng cũng đã tinh giảm một phần lực lượng lao động toàn cầu. Mặc dù vừa sa thải một lượng lớn nhân viên, Lenovo cho biết hãng vẫn sẽ "tiếp tục" phát triển dòng điện thoại thông minh Moto Z.

Thanh Long

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận