Nhật Bản quyết không để Toshiba bán mảng chip nhớ cho nước ngoài

Nhật Bản quyết không để Toshiba bán mảng chip nhớ cho nước ngoài

Nhật Bản quyết không để Toshiba bán mảng chip nhớ cho nước ngoài

Hôm 21/6, gã khổng lồ suy yếu Toshiba cho biết đang cân nhắc lời chào mua trị giá 2 nghìn tỷ yên (khoảng 18 tỷ USD) từ một nhóm các nhà đầu tư do quỹ Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) dẫn đầu.

Toshiba phải bán đi “viên ngọc quý” nhằm phục hồi sau khoản lỗ hàng tỷ USD từ vụ sụp đổ của Westinghouse Electric. Khủng hoảng tại công ty đã dấy lên hồi chuông báo động với quan chức chính phủ. Hơn 100.000 trong tổng số gần 190.000 nhân viên Toshiba đang sống tại Nhật Bản, nơi công ty đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp then chốt như năng lượng và vận tải.

Nếu công nghệ nhạy cảm của mảng chip nhớ Toshiba cuối cùng rơi vào tay của một thế lực ngoại quốc, đây sẽ là nỗi lo lớn đối với các nhà lãnh đạo. Quỹ INCJ chính là “trái tim” trong nỗ lực của chính phủ nhằm giữ mảng chip trong tay Nhật Bản. INCJ hợp tác với nhà đầu tư Bain Captial của Mỹ và Ngân hàng phát triển Nhật Bản để mua bộ phận chip.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận