600 máy tính trị giá triệu đô đánh cắp để đào tiền ảo

600 máy tính trị giá triệu đô đánh cắp để đào tiền ảo

tiền ảo,bitcoin
Hàng loạt máy tính "khủng" bị đánh cắp để đào tiền ảo.

“Đây là vụ đánh cắp máy tính quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Mọi dấu vết đều dẫn tới tội phạm có tổ chức”, hãng tin NBC News dẫn lời cảnh sát trưởng Olafur Helgi Kjartansson tại Reykjanes (Iceland) cho biết.

Thực tế, đây không phải vụ trộm đơn lẻ. Số 600 máy tính được tập hợp từ nhiều vụ trộm, tại nhiều địa điểm khác nhau. Hai trong số vụ trộm đó diễn ra tại đảo Reykjanes.

Tiền ảo đang là mục tiêu trộm cắp của giới tội phạm. Nhưng việc đột nhập vào các tòa nhà lấy đi lượng lớn máy tính đào bitcoin là việc không hề dễ dàng.

Có vẻ, các nghi phạm trong vụ trộm cắp quy mô lớn này sẽ phải bóc lịch dài dài.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận