Việc bảo vệ ôtô bằng lưới và cọc gỗ là một kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả, phổ biến đối với các tài xế đỗ xe trong công viên và khu vực hoang dã trên khắp Bắc Mỹ. Đây không phải là biện pháp chống trộm, vì việc bảo vệ này dễ dàng bị tháo dỡ. Nhưng có lý do hợp lý.
Nhím có mặt trên khắp thế giới với nhiều loài khác nhau. Theo National Geographic, loài nhím Bắc Mỹ thường được tìm thấy ở Mỹ và Canada, đồng thời là loài lớn nhất. Một con nhím có thể sở hữu hơn 30.000 chiếc lông nhọn, mỗi chiếc dài tới 30 cm. Chính những chiếc gai sắc nhọn này có thể gây hại cho xe.
Video: BeefBoulderCO "Beef CornellUGA"
Một số công viên động vật hoang dã ở Bắc Mỹ chọn cách bao quanh ôtô bằng dây thép rồi cố định chúng bằng cọc gỗ để tránh bị động vật phá hoại, như công viên Bugaboo ở Canada. Tình trạng này không chỉ mới xảy ra, mà ít nhất đã có từ khoảng 20 năm trước.

Một lốp xe ghim đầy gai nhím. Ảnh: BooksEtc
Trong video và theo bình luận của những người đỗ xe theo cách này, tài xế không chỉ bị ảnh hưởng bởi những chiếc gai ghim trên lốp xe, mà những con vật này còn nhai cả hệ thống dây điện bên dưới xe.
Theo nhiều hình ảnh đăng trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, có vẻ như phương pháp bảo vệ này là phổ biến trong các công viên. Nếu không có lưới, tài xế sẽ tìm cách chặn đường tiếp cận của nhím bằng cách chồng kín thân cây quanh xe.
Mỹ Anh (theo Western Journal)
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vnexpress.net
Tham gia bình luận